Quảng Ninh: Kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ hộ nghèo, thôn, xã đặc biệt khó khăn

Nhân Tháng hành động cao điểm Vì người nghèo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh vừa có thư kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh; các nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái, tiếp tục chia sẻ, có những đóng góp thiết thực ủng hộ, chung tay cùng Quảng Ninh giúp đồng bào nghèo, các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh có điều kiện vươn lên thoát nghèo…

Cán bộ MTTQ huyện Tiên Yên thăm gia đình anh Phùn A Sám, thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (ngoài cùng, bên phải), một trong 3 hộ của thôn được hỗ trợ xây nhà ở trong năm 2017. Ảnh:baoquangninh.com

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, nhờ đó, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tuy nhiên, do đặc thù là tỉnh miền núi, dân tộc, với nhiều huyện, thị xã có các xã, thôn nằm ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nên cuộc sống của một bộ phận người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay toàn tỉnh vẫn còn tới 11.582 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,39%) và 11.035 hộ cận nghèo (chiếm 3,23%); còn 17 xã và 54 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn..rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng.

TH

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/mat-tran/quang-ninh-keu-goi-su-se-chia-giup-do-ho-ngheo-thon-xa-dac-biet-kho-khan-382657