Quảng Ninh: Huyện Vân Đồn đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 11 năm tập trung triển khai xây dựng NTM (nông thôn mới) năm 2021, huyện Vân Đồn đã hoàn thành và đạt được nhiều kết quả quan trọng với 100% các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định của chương trình xây dựng NTM.

Tối ngày 22/12 huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ đón nhận huyện Vân Đồn đạt chuẩn nông thôn mới; Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng và Chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập huyện Vân Đồn (26/12/1948 - 26/12/2023).

Huyện Vân Đồn đón nhận quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng.

Từ năm 2010, mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, với xuất phát điểm thấp, ban đầu huyện chỉ đạt 2/19 tiêu chí, 6/39 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí quy định của Chương trình Nông thôn mới Quốc gia.

Song bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, vào cuộc của Nhân dân với quan điểm Nhân dân là chủ thể, trực tiếp thực hiện và thụ hưởng, qua đó đã làm thay đổi nhận thức sâu sắc của toàn bộ cán bộ, đảng viên và người dân, làm cho xây dựng NTM không là việc của riêng ai, mà trở thành phong trào sâu rộng, là chương trình, nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Sau 11 năm tập trung triển khai xây dựng NTM, năm 2021, huyện Vân Đồn đã hoàn thành chương trình NTM và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Diện mạo nông thôn trên địa bàn toàn huyện đã đổi thay mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng nông thôn cùng với hạ tầng Khu kinh tế từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại; môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ nét; năm 2021 huyện đã hoàn thành 100% các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định của chương trình xây dựng NTM.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Ngày 26/6/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 763/QĐ-TTg công nhận huyện Vân Đồn đạt chuẩn NTM năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Vân Đồn tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng NTM nâng cao, huyện đã hoàn thành đạt chuẩn 100% các tiêu chí, chỉ tiêu huyện NTM nâng cao, tiếp tục đề nghị công nhận trong năm 2024.

Ông Trương Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn, đọc diễn văn tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư huyện Vân Đồn thông tin, trải qua nhiều thời kỳ với những hoàn cảnh lịch sử, phát triển khác nhau huyện Vân Đồn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong đó có việc triển khai, xây dựng KKT Vân Đồn nên đã giành được những thành tựu mang tính đột phá: Hàng loạt các dự án, công trình động lực đã được đầu tư và đưa vào sử dụng: Năm 2015, Điện lưới Quốc gia vượt biển vươn ra 5 xã đảo; đường đấu nối khu chức năng Khu kinh tế được hoàn thành đưa vào sử dụng; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khánh thành năm 2018; nhiều khu du lịch, khu đô thị cao cấp đã và đang đi vào hoạt động; Cao tốc Hạ Long -Vân Đồn -Móng Cái đã kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông; đường trục chính đô thị Cái Rồng; Cảng khách cao cấp Ao Tiên được khánh thành...

Tất cả đã làm cho diện mạo Khu kinh tế Vân Đồn được nhanh chóng đổi thay từng ngày.Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021- 2023 đạt 27,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 141,8 triệu đồng/năm tương đương 6.100 USD/người; cơ cấu kinh tế chuyển dịch cơ bản đúng hướng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 4.000 tỷ đồng, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao và chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; từ năm 2022, huyện đã vươn lên tự cân đối ngân sách từ năm 2022.

Công tác y tế, giáo dục và đào tạo được tăng cường; an sinh xã hội ngày càng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Cùng với đó, Di tích Quần thể Thương cảng Vân Đồn là Thương cảng đầu tiên của cả nước với vị trí trọng yếu trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia vùng biển Đông Bắc, một trong những thành tựu văn hóa biển đảo tiêu biểu của Việt Nam.

Đến nay, quần thể Di tích Thương cảng Vân Đồn với 2 cụm di tích tiêu biểu là Bến Cống Đông, Cống Tây và Bến Cái Làng, gồm 17 điểm di tích. Ngày 24/10/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1225 xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn.

Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/xa-hoi/quang-ninh-huyen-van-don-don-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi-d202433.html