Quảng Ninh: Hơn 360.000 học sinh đến trường khai giảng năm học mới

Ngày 5/9/2023, Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh có hơn 360.000 học sinh đến tựu trường.

Sáng nay (ngày 5/9), hòa chung không khí náo nức, rộn ràng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước, các thầy cô giáo, học sinh và trẻ mầm non trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới năm 2023. Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai giảng trong sáng 5/9 với thời gian không quá 60 phút; phần lễ trang trọng, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa.

Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Hạ Long) tập trung dưới sân trường, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Năm học 2023-2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 361.874 trẻ mầm non và học sinh các cấp học; tăng 8.374 học sinh so với năm học 2022-2023.

Số người làm việc trong toàn ngành giáo dục tỉnh có hơn 22.700 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong tất cả các cấp học, bậc học.

Toàn tỉnh Quảng Ninh có 629 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông với tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,14%.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung, ưu tiên nguồn kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất trường học, củng cố mạng lưới trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học…

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh dành ra 565 tỷ đồng xây dựng trường chất lượng cao cho 8 trường học: THPT Ngô Quyền, THPT Quảng La (TP Hạ Long); THPT Uông Bí (TP Uông Bí); THPT Trần Phú (Móng Cái); THCS Hải Hà (huyện Hải Hà); Tiểu học Đông Ngũ I (huyện Tiên Yên) và Tiểu học Đồng Tiến (huyện Cô Tô).

Cùng với đó, tỉnh cũng dành 175 tỷ đồng để sửa chữa trường, lớp học (trong đó cấp huyện quản lý 165 tỷ đồng, cấp tỉnh 10 tỷ đồng). Số tiền chi mua sắm thiết bị theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình là 445 tỷ đồng.

Cơ sở vật chất toàn ngành Giáo dục đã tiếp tục được bổ sung, củng cố theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại; tập trung xóa bỏ các phòng học xuống cấp, phòng học tạm, phòng học nhờ; thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình nhà vệ sinh, nhà công vụ; tỷ lệ phòng học kiên cố hóa của cả tỉnh được nâng lên 92,1%.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất trường học, năm học 2023-2024 tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng vào việc nâng cao trình độ đào tạo của giáo viên. Tỷ lệ chuẩn trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên theo từng cấp học khá cao, từ 83% trở lên, riêng cấp THPT trình độ đào tạo đạt chuẩn 100%...

Một năm học bắt đầu, hứa hẹn sẽ là khởi nguồn cho những hy vọng mới, những thành công mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các trường học, sự quan tâm của các bậc phụ huynh cho năm học mới, thầy và trò toàn tỉnh sẽ quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, gặt hái thật nhiều “quả ngọt” hơn nữa. Để từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà trong toàn tỉnh, phấn đấu đưa Quảng Ninh lọt tốp 15 tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục tốt nhất trong cả nước.

Đức Lâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/quang-ninh-hon-360000-hoc-sinh-den-truong-khai-giang-nam-hoc-moi-270381.html