Quảng Ninh: Dân đào taluy đường hơn trăm tỷ để lấy đất… trồng cây giống

Tuyến đường nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18C ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) trị giá hơn 100 tỷ đồng đang bị xâm hại do hành vi của một số người dân đào mái taluy để lấy đất ươm, trồng cây giống.

Thời gian gần đây, nhiều người lưu thông qua đường nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18C tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) không khỏi ngạc nhiên vì thấy nhiều người dùng xẻng, quốc, bao tải… đào khoét đất ở bên mái taluy tuyến đường này.

Sáng 7/3, PV Báo Giao thông lưu thông trên tuyến đường nêu trên cũng thấy nhiều người đang đào, xúc đất ở mái taluy con đường.

Hậu quả là nhiều điểm của mái taluy bị khoét sâu, tạo ra "hàm ếch", khiến đất, đá từ trên cao có nguy cơ đổ xuống đường bất cứ lúc nào, nhất là mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Hình ảnh nhóm người "vô tư" đào khoét mái taluy tuyến đường hơn trăm tỷ nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18C ở huyện Tiên Yên để lấy đất sáng 7/3.

Một thanh niên đang hì hụi xúc đất cho vào những bao tải nhỏ cho PV Báo Giao thông biết, anh ta lấy đất này về để ươm cây giống.

"Nhà em ở cách đây mấy cây số. Đất ở đây rất tốt, phù hợp với trồng cây giống, nên em lấy một ít về để trồng cây", anh thanh niên nói.

Một điểm trên mái taluy bị khoét sâu, nguy cơ sạt lở đất, đá xuống đường.

Tiếp tục đi sâu vào tuyến đường, PV Báo Giao thông gặp một nhóm người đang đào, bới đất ở mái taluy rồi đổ vào những bao tải nhỏ. Cách đó là chiếc xe bán tải để vận chuyển.

Khi được hỏi tại sao lại đào khoét vào taluy đường như vậy, thì một người trong nhóm cho biết, cả nhóm lấy đất ở đây về để ươm cây châm giống và cũng không lường được hậu quả của việc này khoét lấy đất taluy đường.

Một người dân đang khoét mái taluy tuyến đường để lấy đất.

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông 7/3 về thực trạng tuyến đường đang bị khoét lấy đất ở taluy, một lãnh đạo UBND huyện Tiên Yên cho biết, sẽ cho kiểm tra, tuyên truyền để người dân chấm dứt hành vi này.

Được biết, đường nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18C nằm trên địa bàn xã Yên Than, huyện Tiên Yên được khởi công ngày 21/12/2018 và hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 15/12/2020 và được bàn giao cho UBND huyện Tiên Yên quản lý.

Hậu quả của việc đào đất để mang về ươm cây giống đã tạo ra những "hàm ếch" trên mái taluy đường.

Tuyến đường có chiều dài 3,2km theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, có tổng vốn đầu tư là 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ninh và do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Mục đích thi công tuyến đường là giảm tải lưu lượng phương tiện và rút ngắn cung đường vận tải từ quốc lộ 4B sang quốc lộ 18C lên khu vực cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

Khi tuyến đường được đưa vào sử dụng đã rút ngắn quãng đường từ quốc lộ 4B sang quốc lộ 18C lên cửa khẩu Bình Liêu gần chục cây số.

Thời gian gần đây vào mùa mưa, bão, mái taluy của tuyến đường đã xuất hiện nhiều điểm sạt, trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khiến cơ quan chức năng huyện Tiên Yên tốn nhiều kinh phí để xử lý.

Do vậy, hành vi đào mái taluy để lấy đất ươm cây giống như hiện nay đã và đang xâm hại nghiêm trọng đến an toàn của tuyến đường, vì thế, chính quyền địa phương cần sớm có giải pháp ngăn chặn hiệu quả hành vi này.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/quang-ninh-dan-dao-taluy-duong-hon-tram-ty-de-lay-dat-trong-cay-giong-192240308182212708.htm