Quảng Ninh: Bắt người phụ nữ buôn người sau 23 năm trốn nã

Vịnh luôn tạo cho mình một vỏ bọc là một người hiền lành tử tế, buôn bán nhỏ hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Quảng Ninh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Vịnh (SN 1955, ngụ xã Hải Tiến, huyện Hải Ninh, TP Móng Cái) về tội “Mua bán người”.

Đối tượng Vịnh trước và sau khi bị bắt giữ. (Ảnh: báo VTC News)

Theo hồ sơ vụ án, năm 1990, Vịnh cùng chồng từ Hải Phòng chuyển đến huyện Hải Ninh (nay là TP Móng Cái) để sinh sống. Sau đó Vịnh đã câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc để lừa bán 2 người phụ nữ Việt Nam qua biên giới.

Bị cơ quan công an phát hiện, Vịnh đã nhanh chóng đào tẩu khỏi nơi cư trú. Ngày 14/3/1994, Vịnh bị Công an phát lệnh truy nã về tội “Mua bán phụ nữ”. Sau khi gây án và bỏ trốn, Vịnh vào tá túc tại quận 9 (TP HCM); sau đó chuyển đến sinh sống tại TX Dĩ An (Bình Dương).

Vịnh luôn tạo cho mình một vỏ bọc là một người hiền lành tử tế, buôn bán nhỏ hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Hơn 20 năm trôi qua, việc truy tìm đối tượng truy nã Nguyễn Thị Vịnh tưởng chừng rơi vào bế tắc vì những thông tin, dữ liệu về đối tượng hết sức mờ nhạt.

Lần theo dấu vết đối tượng, các trinh sát truy nã tội phạm đã phát hiện đối tượng nghi vấn đăng ký tạm trú tại khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đến chiều tối 8/8, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Vịnh theo lệnh truy nã 23 năm trước.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-ninh-bat-nguoi-phu-nu-buon-nguoi-sau-23-nam-tron-na-d50578.html