Quảng Ninh: Báo Xây dựng thông tin kịp thời, khách quan

Ngày 29/11, Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Ninh tổ chức cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì cuộc họp đã biểu dương Báo Xây dựng và một số tờ báo khác đưa tin kịp thời, khách quan về một số vấn đề mà dư luận quan tâm ở tỉnh này.

Ông Vũ Công Lực chủ trì cuộc họp.

Báo Xây dựng đã kịp thời lên tiếng, khách quan, trung thực khi truyền tải các thông tin như: không có tình trạng tàn phá nhũ đá trong hang động trên vịnh Hạ Long; việc tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng cửa tiền một quần thể công trình kiến trúc theo dạng cung trưng mẫu để giới thiệu hàng hóa, thương hiệu, nét đẹp văn hóa ở địa phương, đáp ứng nhu cầu du khách bộ hành ngay bước chân đầu tiên đến Quảng Ninh, dự án không phải đơn thuần chỉ là chiếc cổng tỉnh như một số tờ báo, trang tin điện tử phản ánh.

Nhũ đá trong hang động trên Vịnh Hạ Long.

Sở Thông tin & Truyền thông báo cáo, trong tháng 11, các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương đã dành thời lượng tuyên truyền về Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIII; kết quả 2 năm triển khai Đề án 25 của các địa phương. Bên cạnh đó, các báo cũng đưa các thông tin về kết quả KT-XH của địa phương; hoạt động cải thiện môi trường đầu tư; hoạt động của chính quyền tỉnh trong đồng hành, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; các thông tin về hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ, truyền thống ngành than 12/11 (1936 - 2016). Báo chí cũng đã tập trung tuyên truyền, đưa tin về các điểm tham quan, du lịch mới trên địa bàn tỉnh; các ngày lễ lớn, sự kiện, hoạt động văn hóa xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Quần thể kiến trúc cửa tiền Quảng Ninh trên trục đường QL18.

Dự buổi giao ban báo chí này, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII sẽ diễn ra trong 3 ngày (5-7/12 sắp tới). Kỳ họp này quyết nghị nhiều mục tiêu phát triển KT-XH, có nội dung mà ngành xây dựng quan tâm là: Báo cáo kết quả giám sát quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đất cát san nền; đầu tư xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn; chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng… đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, xây dựng công trình hạ tầng.

Về các nội dung tuyên truyền trong tháng 12, Sở Thông tin & Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các vấn đề như: Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; nội dung, kết quả các hoạt động sẽ diễn ra tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIII từ ngày 5 đến 7/12. Đồng thời tăng cường các tin, bài cảnh báo về tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông, nhất là nguy cơ cháy nổ trong mùa hanh khô; tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH tháng 11 và 11 tháng đầu năm, nhiệm vụ tháng 12 gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”.

Tại hội nghị, các cơ quan báo chí cũng tham gia bầu chọn 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh trong năm 2016.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/quang-ninh-bao-xay-dung-thong-tin-kip-thoi-khach-quan.html