Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển

Nhiều tháng qua, triều cường, sóng lớn đã làm cho đoạn bờ biển khu vực Hòn Cóc, thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nặng. Nạn sạt lở không chỉ gây ra tình trạng mất đất, mà còn đe dọa đường giao thông khu vực Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, BĐBP Quảng Ngãi và hành lang an toàn của một số công trình thuộc Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Sóng biển gây sạt lở đất tại bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Tánh

Bê tông, gạch, đá . . . những vật liệu có khả năng ngăn sóng biển đều được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tận dụng san lấp, gia cố các điểm sạt lở bờ biển dọc theo tuyến đường giao thông dẫn vào đơn vị. Tuy nhiên, những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ cũng chỉ như muối bỏ biển trước nạn triều cường xâm thực diễn ra trong nhiều tháng qua.

Thiếu tá Huỳnh Thanh Phúc, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết: Hơn nửa tháng qua, ngày nào đơn vị cũng phân công từ 10 đến 15 cán bộ, chiến sĩ tổ chức vận chuyển gạch, đá kè chắn các vị trí sạt lở. Tuy nhiên, những biện pháp khắc phục chỉ là tạm thời, bởi mỗi khi thời tiết chuyển biến xấu, sóng biển ập vào bờ thì mọi vật liệu kè chắn trước đó đều bị cuốn ra biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất kè gạch, đá khắc phục sạt lở. Ảnh: Văn Tánh

Người dân và chính quyền địa phương cho biết, trong khoảng 3 năm trở lại đây nạn triều cường xâm thực đã làm cho 2.000 mét bờ biển từ Đồn Biên phòng Dung Quất đến núi Hòn Cóc bị bào mòn. Hàng nghìn khối đất, cát bị sóng cuốn ra biển. Sinh sống, lao động sản xuất ở gần khu vực sạt lở, ông Mai Văn Xế (67 tuổi) lo lắng chia sẻ: “Tới mùa biển động là sóng nó vô lấy hai đến ba mét đất. Hồi trước bờ đất này nằm xa ngoài kia, bây giờ nó sạt lở vô đây đến sáu, bảy mét rồi. Khu vực này trước kia Đồn Biên phòng Dung Quất phối hợp với Đoàn thanh niên xã trồng cây dương liễu (phi lao) nhiều lắm, nhưng mấy năm nay sóng biển làm ngã, đổ hết”.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho hay, qua phản ánh của người dân cũng như đồn Biên phòng, UBND xã đã kiểm tra và xác định triều cường xâm thực đã lấy đi khoảng 800 mét đất bờ biển và tạo thành những hố sâu khá nguy hiểm. Những công trình như đường giao thông khu vực đồn Biên phòng, hành lang an toàn tuyến ống và bể chứa sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng bị đe dọa bởi sạt lở. Thời gian đến xã sẽ báo cáo huyện và đề nghị các cấp xem xét đầu tư lâu dài cho đoạn bờ biển này.

Cây phi lao bị bật gốc bởi nạn triều cường. Ảnh: Văn Tánh

Khắc phục sóng biển xâm thực, sạt lở đất bằng các biện pháp căn cơ, lâu dài ở khu vực bờ biển nói trên là việc làm cần thiết; bởi mỗi tấc đất nơi đây đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển công nghiệp ở khu kinh tế Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quang-ngai-trieu-cuong-gay-sat-lo-hang-tram-met-bo-bien-post471254.html