Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi từ trưa ngày 17-10

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi kể từ trưa ngày 17-10.

Trưa 17-10, đồng loạt tất cả các Trạm Kiểm soát biên phòng trên toàn tỉnh Quảng Ngãi thông báo lệnh cấm tàu thuyền ra khơi. Mọi phương tiện ra khơi hành nghề đều buộc phải quay vào bờ, tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Thiếu tá Ngô Anh Hiếu, Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi) cho biết, trạm kiểm soát biên phòng đã thực hiện chốt chặn ở cửa biển, cắm cờ cấm biển và bố trí cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ để ngăn chặn tàu thuyền không chấp hành nghiêm quy định.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã lập 2 đội cơ động gồm 24 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 tàu và 3 ca nô làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai hơn 50 lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực tại các bến bãi, khu neo đậu tàu hỗ trợ ngư dân trong và ngoài tỉnh đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, neo tàu an toàn.

Đến chiều ngày 17-10, các tàu cá đã về neo đậu tại các bến là 3.892 tàu.

Tính đến 15 giờ chiều ngày 17-10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi thông tin, hiện có 400 tàu/4.802 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Có 4 tàu/ 35 lao động ở khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hiện đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các ngư dân Quảng Ngãi đưa tàu về bến

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-ngai-cam-tau-thuyen-ra-khoi-tu-trua-ngay-17-10-post710226.html