Quảng Nam: Vì sao tiểu thương chợ Đông Phú phản đối vào chợ mới buôn bán?

Các tiểu thương chợ Đông Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho rằng chợ mới chưa hoàn thiện đường dẫn, diện tích các ki ốt quá nhỏ nên phản đối chưa đồng ý di dời.

Tiểu thương chê chợ mới

Hàng trăm hộ tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ Đông Phú (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vừa gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Công thương, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Quế Sơn về việc xảy ra hàng loạt bất cập tại chợ Đông Phú mới.

Phản ánh với Phóng viên báo Congluan.vn, các tiểu thương cho biết dự án chợ Đông Phú mới được xây dựng từ năm 2018 đến nay đã hoàn thành và sắp được triển khai, bố trí các tiểu thương vào buôn bán. Tuy nhiên, dự án đang có hàng loạt bất cập khiến các tiểu thương lo lắng, bất an.

Các tiểu thương chợ Đông Phú phản ánh những bất cập ở chợ mới với PV.

Cụ thể, chợ Đông Phú hiện có diện tích buôn bán gần 10.000 mét vuông trong khi chợ mới có diện tích khoảng 8.000 mét vuông bao gồm cả khuôn viên. Các ki ốt trong chợ mới nhỏ, chỉ từ 3 mét vuông đến 8 mét vuông. Ngoài ra, khu nhà lồng được phân chia các ô bằng tôn rất dễ dẫn đến nguy cơ chập điện, cháy nổ hàng loạt. Khu vực bán thịt, cá tươi sống được bố trí ngay cạnh khu ăn uống, giải khát. Các tiểu thương cũng cho rằng việc bố trí các quầy làm đẹp có nhiều hóa chất dễ gây cháy nổ được đưa vào trung tâm chợ là nguy hiểm, dễ dẫn đến cháy nổ, ngộ độc.

Đặc biệt, các tiểu thương cho biết đường dẫn vào chợ hiện vẫn chưa được hoàn thiện khiến việc lưu thông ra vào vô cùng khó khăn. Chợ mới Đông Phú cũng được xây dựng ở vị trí thấp hơn mặt đường ĐT 611, có nguy cơ gây ra ngập trong mùa mưa.

Tiểu thương cho rằng các ki ốt bán hàng ở chợ mới quá nhỏ.

Tiểu thương Huỳnh Thị Nhì (SN 1963), hộ kinh doanh thịt heo tại chợ Đông Phú, cho biết ở chợ cũ, sạp hàng của bà có diện tích 12,5 mét vuông. Tuy vậy, tại chợ mới, sạp của bà Nhì chỉ có diện tích khoảng 5 mét vuông. Các sạp được bố trí đấu lưng với nhau, khoảng cách quá gần khi quầy thịt, cá phải dùng dao, kéo chặt thịt.

“Tôi là 1 trong số 13 hộ giết mổ heo, bán sỉ cho cả vùng. Thường ngày, sạp hàng của tôi bán 3-4 con heo nhưng bây giờ bố trí sạp chỉ để vừa nửa con heo làm sao mà kinh doanh buôn bán được. Hơn nữa, sạp hàng chợ mới quá nhỏ không có chỗ bỏ tủ lạnh để bảo quản thịt cá là rất bất hợp lý", bà Nhì phản ánh.

Hộ tiểu thương Võ Cường buôn bán hàng thực phẩm khô cũng bày tỏ bức xúc. Hộ ông Cường ở chợ cũ có 4 lô với 36 mét vuông nhưng ở chợ mới chỉ được bố trí khoảng 12 mét vuông.

“Hàng hóa chúng tôi hiện nay nhiều, chất đầy 36 mét vuông. Họ đưa chúng tôi qua đó với diện tích 12 mét thì hàng hóa chúng tôi để đâu cho hết”, ông Cường đặt câu hỏi.

Ki ốt ở chợ mới được phân cách bằng tôn có nguy cơ gây cháy nổ, chập điện.

Dược sĩ Trần Thị Ba, chủ quầy thuốc 133 tại chợ Đông Phú, cho hay với ki ốt được bố trí mới chỉ 6 mét vuông, quầy thuốc 133 không đủ tiêu chuẩn để đạt chứng nhận GPP.

“Họ xây chợ nhưng hoàn toàn không tổ chức họp các tiểu thương để lấy ý kiến, tham vấn chúng tôi. Chúng tôi là những người trực tiếp buôn bán ở đây nhưng bị gạt ra không lấy ý kiến. Bây giờ chợ xây ra với hàng loạt bất cập như vậy thì sao chúng tôi buôn bán?”, các tiểu thương bức xúc.

Chính quyền nói gì?

UBND huyện Quế Sơn cho biết chợ Đông Phú đã kinh doanh tại chợ cũ với tình trạng sập xệ; hệ thống cấp thoát nước không còn đảm bảo; ô nhiễm môi trường; hệ thống phòng cháy chữa cháy xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống điện không được an toàn vào mùa khô và mùa mưa bão; không gian chật hẹp mất mỹ quan, các kiot chưa được bố trí hợp lý khoa học gây khó khăn cho tiểu thương và người mua trong quá trình kinh doanh; đặc biệt, quy mô chợ chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương ngày càng lớn của địa phương và khu vực lân cận. Để đảm bảo an toàn cho người dân và các hộ kinh doanh, địa phương có chủ trương di dời hơn 450 hộ kinh doanh vào chợ mới.

Các tiểu thương mong muốn chủ đầu tư nâng diện tích các ki ốt.

Ông Lê Quang Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quế Sơn, cho hay chợ Đông Phú mới nằm trong dự án đầu tư xây dựng Khu phố chợ Đông Phú, do Công ty CP Xây dựng và Thương mại 591 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép. Chợ Đông Phú là chợ loại 2, hồ sơ thiết kế được Sở Xây dựng thẩm định, dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam.

“Kích thước có thể là tối thiểu so với quy định hoặc nhích hơn 1 tí”, ông Khánh nói.

Ông Khánh thừa nhận đã tiếp nhận các phản ánh của tiểu thương và đã báo cáo lên cấp trên. Tuy vậy, ông Khánh cho rằng đây là tâm lý lo ngại chung khi tiến hành di dời chợ.

“Chợ này được Sở Xây dựng phê hoạch, nghiệm thu. Các điều kiện đều như diện tích lô, an toàn phòng cháy chữa cháy đều đảm bảo.

Việc mở rộng ki ốt chúng tôi sẽ báo cáo nhưng rất khó”, ông Khánh nói.

Ông Khánh cũng thừa nhận tuyến đường dẫn vào chợ chưa hoàn thành theo kế hoạch như dự kiến. Cụ thể, đường dẫn vào chợ phải hoàn thành vào tháng 9/2023, tuy nhiên đến nay vẫn dang dở do vướng mặt bằng, chưa thể đền bù giải tỏa.

“Dự án đã quá hạn nên phải xin gia hạn mới có thể thực hiện đền bù giải tỏa. Hiện chúng tôi chưa biết thời điểm đường sẽ hoàn thành”, ông Khánh nói.

Trước phản ánh của các tiểu thương về việc không được tham vấn ý kiến trước khi xây chợ, ông Khánh cho hay chủ đầu tư có họp dân để lấy ý kiến. Tuy nhiên, ông Khánh cho biết mới đảm nhận chức Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quế Sơn mới hơn 1 năm nên không nắm rõ.

“Biên bản chắc trong hồ sơ xây dựng. Tôi mới về, các chuyên viên của phòng phụ trách dự án cũng chuyển đi nơi khác nên tìm biên bản họp chợ rất mất thời gian. Tôi có từng thấy qua 1 lần khi chủ đầu tư đưa ra, các anh liên hệ chủ đầu tư họ sẽ cung cấp”, ông Khánh trình bày.

PV đã liên hệ với đại diện Công ty CP Xây dựng và Thương mại 591 (trụ sở tại Đà Nẵng), chủ đầu tư dự án, đề nghị cung cấp biên bản họp lấy ý kiến tiểu thương. Tuy vậy, sau nhiều ngày, đơn vị này vẫn chưa thể cung cấp biên bản trên.

Dự án Khu phố chợ Đông Phú có tổng diện tích đất quy hoạch là 15,3 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 11,7 ha, đất ở đô thị 1,3ha, đất khác 2,3 ha. Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2018, đến nay đã trễ tiến độ nhưng vẫn chưa hoàn thành do quá trình thực hiện gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính…

Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Đình Thức - Vũ Hậu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quang-nam-vi-sao-tieu-thuong-cho-dong-phu-phan-doi-vao-cho-moi-buon-ban-post270687.html