Quảng Nam: Triệt xóa nhiều ổ ghi đề

(Công lý) - Chiều 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt hàng loạt vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Theo đó, vào đêm 3/10, đội CSHS Công an TP Tam Kỳ đã ập vào bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức ghi lô đề tại nhà riêng.

Qua kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động của Phạm Thị Mười (SN 1973, trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền là 12,293 triệu đồng.

Tại nhà riêng Lê Văn Thành (SN 1987, trú tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ), qua kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động của đối tượng này, lực lượng CSHS phát hiện Thành tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền là 22,620 triệu đồng.

Số tang vật bị Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ

Tư tượng, tại nhà riêng của Đặng Thị Hoài Phương (SN 1969, trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ), đội CSHS phát hiện Phương tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền là 34,265 triệu đồng; Trần Thị Lợi (SN 1967, trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) ghi đề với số tiền là 7 triệu đồng; Nguyễn Thị Trâm (SN 1986, trú tại phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) ghi đề với số tiền là 7 triệu đồng và tạm giữ 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Hiện cơ quan Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Phạm Thị Mười, Lê Văn Thành và Đặng Thị Hoài Phương. Còn đối tượng Trần Thị Lợi không bị tạm giữ hình sự do đang bệnh và đối tượng Nguyễn Thị Trâm đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, ngày 6/9, tại TP. Tam Kỳ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) – Công an tỉnh Quảng đã đồng loạt tấn công triệt xóa 2 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn phường An Sơn bắt quả tang 9 đối tượng; thu giữ tang vật gồm: 52 tờ tịch đề, 70 triệu đồng, 12 điện thoại và nhiều tài liệu và một số đồ vật liên quan đến việc ghi bán số đề.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/an-ninh-hinh-su/quang-nam-triet-xoa-nhieu-o-ghi-de-177452.html