Quảng Nam: Mưa lũ làm 02 người chết, 01 người mất tích

Để ứng phó với đợt mưa lớn đang diễn ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã chủ động di dời sơ tán 1.237 hộ/4276 khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất đến nơi an toàn; đồng thời tập trung chỉ đạo các giải pháp sẵn sàng ứng phó khi có lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất…

 Mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi ở Quảng Nam.

Mưa lũ gây chia cắt nhiều nơi ở Quảng Nam.

Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra nhiều nơi

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam, từ 16h 00 ngày 09/10 đến 05h 00 ngày 11/10/2022, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa chi tiết đo được tại các trạm khí tượng thủy văn như: Tam Lãnh 580,8mm; Tam Trà 530,8mm; Đại Hiệp 515,8mm; Đầu mối hồ Thạch Bàn 511,6mm, Duy Phú 503,6mm; Đầu mối hồ Vĩnh Trinh 496,2mm; Điện Hồng 461,6mm; Hồ Nước Rôn 449,6mm; Đầu mối hồ Việt An 419,8mm, Đập đầu mối Hồ Trung Lộc 110,4mm; Quế Lộc 98,4mm; Phước Ninh 80,0mm; Hồ Phú Lộc 70,8mm; Duy Phú 75,4mm; Hương Mao 73,2mm; Cây Thông 74,2mm ...

Từ 05h 00 đến 11h 00 ngày 11/10/2022, tại các địa phương mưa có giảm về diện và lượng, song tại một số nơi có lượng mưa trên 50mm như: Trà Vân 61mm, Tam Trà 55mm, Hồ Nước Rôn 53mm, Trà Don 53mm, còn lại mưa rải rác dưới 40mm.

Do mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao. Số liệu đo tại các trạm thủy văn lúc 10h00 ngày 11/10/2022 cho thấy, tại sông Vu Gia: trạm Hội Khách là 1227m dưới mức báo động 1: 2,23m; Ái Nghĩa là 8,37m trên mức báo động 2: 0,37m; tại Nông Sơn là 14,22m dưới mức báo động 3: 0,78m; tại Giao Thủy là 7,82m trên mức báo động 2: 0,32m; tại trạm Cao Lâu là 4,08m trên mức báo động 3: 0,08m, tại trạm Hội An là 2,24m trên mức báo động 3: 0,24m. Trên sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ 2,32m trên mức báo động 2: 0,12m.

Cơ khí tượng thủy văn địa phương dự báo, trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trong khoảng 6-24 giờ tới tiếp tục xuống chậm; trên sông Thu Bồn trong 1-6 giờ tới tại Câu Lâu và Hội An sẽ đạt đỉnh, trong 6-24 giờ tới xuống chậm; trên sông Tam Kỳ trong 1-6 giờ tới tiếp tục lên và đạt đỉnh, trong 6-24 giờ tới xuống chậm.

Khẩn cấp ứng phó với mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo nhiều biện pháp khẩn cấp để ứng phó với mưa lũ. Trong đó, Chính quyền tỉnh đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 10/10/2022 về tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ; Công văn số 6616/UBND-KTN ngày 10/10/2022 về tập trung ứng phó mưa lũ.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng ban hành Công văn số 283/BCHPCTT&TKCN ngày 07/10/2022 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và thời tiết nguy hiểm trên biển; Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ban hành Văn bản số 285/VPTT đề nghị các nhà mạng viễn thông phối hợp nhắn tin về tình hình mưa lũ….

 Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương dựng rào chắn không cho người dân qua lại các khu vực ngập sâu.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương dựng rào chắn không cho người dân qua lại các khu vực ngập sâu.

Đặc biệt, đối với các hồ chứa, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 17 hồ chứa do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý. Qua kiểm tra, đo đạc của cơ quan chức năng địa phương cho thấy, tại 13 hồ xấp xỉ và tích đạt 100% như: Nước Rôn, Đá Vách, Phú Lộc, Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Khe Tân, An Long, Hương Mao, Phước Hà, Cao Ngạn, Hố Giang, Việt An (94,07%); 04 hồ tích đạt trên 60-90% gồm: Phú Ninh, Thái Xuân, Trung Lộc, Cây Thông.

Riêng hồ Phú Ninh mực nước lúc 09h ngày 11/10/2022 là 28,34m; dung tích hiện tại là 242,82 106m3; tỷ lệ đạt so với dung tích hữu ích: 63,03%.

Đối với 56 hồ chứa do địa phương quản lý, đến 11h ngày 11/10, có 39 hồ xấp xỉ và tích đầy nước; các hồ còn lại đều dưới tràn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam nhận định: Đối với các hồ chứa đang thi công, chủ đầu tư đang triển khai các phương án phòng chống bão và mưa lớn; còn với các hồ địa phương quản lý vẫn cơ bản an toàn, riêng 02 hồ Đá Chồng, Vũng Tôm thấm nặng, cần thường xuyên theo dõi. Trong khi đó, với hồ do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý cũng cơ bản đảm bảo an toàn.

Về tình hình các hồ thủy điện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho hay, mực nước lúc 11h00 ngày 11/10 như sau: Sông Tranh có mực nước trung bình (MNTB), mực nước trước lũ (MNTL):

Tính đến 11h ngày 11/10/2022, các hồ Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4 đã vận hành giảm lũ cho hạ du, cụ thể như sau:

Về tình hình giao thông, theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, đến 11h30 ngày 11/10/2022 tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Đà Nẵng đoạn qua địa phận Quảng Nam, đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông, Tây): lưu thông bình thường.

Một số tuyến đường bị sạt lở như: đường Trường Sơn Đông (sạt lở taluy dương tại Km29+450, Km76+600, dự kiến thông xe bước 1 lúc 17h00 ngày 11/10); quốc lộ 24C (sạt lở tại Km89+450 đoạn qua xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, dự kiến thông xe lúc 16h00 ngày 11/10). Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập nước từ 0,4 đến 1,2 m có nơi ngập đến 3m (Nông Sơn).

Về tình hình sơ tán dân, đến nay trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các phương án ứng phó với đợt mưa lớn lần này. Theo đó hiện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều đã chủ động di dời sơ tán người dân ở các địa bàn nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt lở sạt lở đến nơi an toàn. Thống kê đến 11h ngày 11/10 toàn tỉnh có 1.237 hộ/4276 khẩu đã được sơ tán. Trong đó, tại huyện Bắc Trà My có 426 hộ/1484 khẩu (bao gồm Trà Giang, thị trấn Bắc Trà My, Trà Giác, Trà Đốc, Trà Nú); tại huyện Nông Sơn có 219 hộ/420 khẩu; tại TP Tam Kỳ 592 hộ/2372 khẩu.

Đến trưa 11/10, nước lũ vẫn còn gây ngập lụt tại nhiều địa phương thuộc huyện Đại Lộc.

Đến trưa 11/10, nước lũ vẫn còn gây ngập lụt tại nhiều địa phương thuộc huyện Đại Lộc.

Đã có 02 người chết do lũ

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, đến 11h ngày 11/10, toàn tỉnh đã ghi nhận 02 người chết gồm: ông Đoàn Văn Hương (sinh năm 1968, trú tại khối phố Đông Trà, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), bị chết do bị nước lũ cuốn trôi khi nhảy cứu một học sinh lớp 9 bị lũ cuốn trôi vào ngày 10/10/2022, học sinh này đã được cứu sống và bà Lương Thị Mỹ Linh (sinh năm 1985, trú tại thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành), bị chết do nước cuốn trôi ngày 10/10/2022.

Cùng với đó, Quảng Nam cũng ghi nhận có 01 người mất tích là bà Hồ Thị Dâu (sinh năm 1994, trú tại làng Tak Leng, Thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My), bị nước cuốn trôi khi đi qua sông nước Na (địa phận giáp ranh xã Trà Cang với xã Trà Nam) vào ngày 09/10/2022.

Về nhà ở, thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đến 11h ngày 11/10 toàn tỉnh nhiều nhà dân, trụ sở các cơ quan bị ngập nước. Trong đó, tại huyện Nông Sơn ngập 264 nhà, huyện Quế Sơn ngập 57 nhà, thị xã Điện Bàn ngập 450 nhà, có nơi ngập đến 1,2m.

Về các thiệt hại trong nông nghiệp, hiện một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang ngập lụt nên công tác thống kê thiệt hại của địa phương gặp khó khăn, Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh cho biết sẽ tổng hợp, cập nhật số liệu báo cáo từ các huyện, thị xã, thành phố trong vài giờ tới.

Về giáo dục, đến thời điểm hiện tại, tại Quảng Nam có một số trường học đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 11/10/2022 để đảm bảo an toàn cho học sinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/quang-nam-mua-lu-lam-02-nguoi-chet-01-nguoi-mat-tich-621676.html