Quảng Nam: Lãnh đạo 2 công ty lĩnh 17 năm tù vì mua bán 43 tấn thuốc nổ trái phép

Ngày 6/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 lãnh đạo công ty, mỗi người 8 năm 6 tháng tù về tội 'Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ'.

Các bị cáo tại TAND tỉnh Quảng Nam.

Hai bị cáo nói trên là Hồ Sỹ Thái (51 tuổi), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hoàng Nhi (Công ty Hoàng Nhi), ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Chương (53 tuổi), Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Hoàn Thiện (Công ty Hoàn Thiện), ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Liên quan vụ án này còn có 7 bị cáo gồm: Võ Văn Nhất, Huỳnh Xuân Bá, Huỳnh Xuân Sơn, Châu Ngọc Đạt, Nguyễn Văn Sơn về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và bị cáo Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thế Dũng tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Theo cáo trạng, Hồ Sỹ Thái vì muốn đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình thủy điện Nước Chè, ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vào vận hành, nhanh chóng trả nợ vay ngân hàng đã bàn bạc thống nhất với Nguyễn Chương mua trái phép vật liệu nổ của Công ty Hoàn Thiện cho công nhân Công ty Hoàng Nhi sử dụng.

Một góc Dự án thủy điện Nước Chè.

Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Hồ Sỹ Thái đã chỉ đạo Nguyễn Duy Tuân ký kết khống hợp đồng kinh tế số 01/2020/HĐKT ngày 16/2/2020, về việc, thi công công trình Dự án xây dựng thủy điện Nước Chè, hạng mục kênh dẫn nước, ở xã Phước Mỹ, huyện Phước giữa Công ty Hoàng Nhi và Công Hoàn Thiện để hợp thức hóa việc mua bán trái phép vật liệu nổ và hành vi thi công nổ mìn của các công nhân Công ty Hoàng Nhi tại các vị trí, hạng mục khác của công trình thủy điện Nước Chè.

Trong thời gian từ ngày 12/4/2020 đến ngày 19/8/2020, Hồ Sỹ Thái đã 9 lần mua bán, tàng trữ và phân công Huỳnh Xuân Bá, Võ Văn Nhất, Châu Ngọc Đạt, Huỳnh Xuân Sơn, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thế Dũng sử dụng trái phép 40.127,2 kg thuốc nổ, 44.061 m dây nổ, 38.300 chiếc kíp nổ, sau đó bị phát hiện và thu giữ số thuốc còn lại chưa sử dụng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng Xét xử TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Hồ Sỹ Thái Thái 8,5 năm tù về tội “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, bị cáo Nguyễn Chương 8,5 năm tù tội “Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và các bị cáo Bá, Nhất, Sơn, Đạt cùng 7 năm tù về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”. Bị cáo Nguyễn Văn Sơn bị tuyên 7 năm tù, bị cáo Dũng bị tuyên 3 năm 9 tháng tù và bị cáo Cường bị tuyên 3,5 năm tù (được trả tự do tại tòa do đủ thời gian giam giữ) cùng về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Tấn Thành, Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-nam-lanh-dao-2-cong-ty-linh-17-nam-tu-vi-mua-ban-43-tan-thuoc-no-trai-phep-10279133.html