Quảng Nam, Lâm Đồng trấn áp, xử lý kịp thời nhiều loại tội phạm

Chỉ trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Nam và Lâm Đồng đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đợt cao điểm, góp phần đảm bảo bình yên để nhân dân vui Tết đón Xuân đầm ấm, hạnh phúc.

Là cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh Quảng Nam, có tốc độ đô thị hóa nhanh, lại tiếp giáp với TP Đà Nẵng nên thị xã Điện Bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Trong thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là trong những ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết, Công an thị xã Điện Bàn đã ra sức tấn công tội phạm, xác lập được liên tiếp những chiến công. Thượng tá Mai Thanh Tâm, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, mặc dù mới trong những ngày đầu ra quân, song Công an thị xã Điện Bàn đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Điển hình, qua công tác trinh sát nắm tình hình, quản lý đối tượng, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện đối tượng Nguyễn Vũ Duy (SN 1984, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều đối tượng tại các xã, phường trên địa bàn thị xã. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của tội phạm, từ đề xuất của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thị xã Điện Bàn đã quyết định xác lập chuyên án trinh sát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Đến ngày 15/12 vừa qua, nhận thấy thời gian chín mùi đã đến, Ban chuyên án quyết định dồn lực lượng triển khai phá án; bắt giữ đối tượng chính trong chuyên án là Nguyễn Vũ Duy cùng 2 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm Ngô Minh Hùng, còn gọi là Hùng Phận (SN 1989, trú xã Điện Phước, Điện Bàn) và Lê Phước Dũng (SN 1965, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

Trong quá trình phá án, Công an Điện Bàn đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Thị Mỹ Hương (SN 1991, trú xã Điện Hồng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Lê Duy Thanh (SN 1986, trú xã Điện Phước) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng bắt giữ hơn 600kg pháo lậu.

Thượng tá Mai Thanh Tâm chia sẻ, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an thị xã Điện Bàn đã thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, tính đến ngày 18/12, đã tiến hành kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh cầm đồ, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh cầm đồ, thu giữ 30 xe máy không rõ nguồn gốc. Các trường hợp vi phạm trên đang xác minh đề xuất xử lý.

Tại Duy Xuyên - địa phương giáp ranh với thị xã Điện Bàn, vào lúc 19h ngày 16/12, Công an huyện đã bắt quả tang Võ Văn Khánh (SN 2003) và Trần Thị Diệu My (SN 2006, cùng trú phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) đang có hành vi buôn bán hàng cấm (pháo hoa nổ). Mở rộng điều tra, Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Anh Tuấn (SN 2001), Tiêu Thanh Tấn (SN 1999, cùng trú phường Điện Minh) là 2 đối tượng đồng phạm trong vụ việc trên. Quá khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng, Công an huyện Duy Xuyên đã thu giữ 37,7kg pháo hoa nổ và 95 viên pháo bi.

Trong đêm 16/12, Công an xã Duy Nghĩa phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên đã nhanh chóng xác minh, truy bắt 2 đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại địa phận xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên vào trưa cùng ngày gồm Lê Huỳnh Đức (SN 2000), Trần Nhựt Hùng (SN 2000, cùng trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên). Trong quá trình điều tra, Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục làm rõ việc các đối tượng vừa thực hiện hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” cùng Lê Tăng Mạnh (SN 2001), Võ Thị Kim Chung (SN 1995, cùng trú xã Duy Nghĩa) vào đêm 15/12 tại nhà của Lê Huỳnh Đức; thu hồi 2 xe máy mà đối tượng đã trộm cắp nói trên.

Cũng liên quan đến pháo nổ, sáng 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Tam Kỳ phát hiện 2 đối tượng cùng trú tại TP Tam Kỳ có hành vi tàng trữ, mua bán pháo. Tiến hành kiểm tra chỗ ở của các đối tượng, phát hiện và thu giữ 2 bịch pháo (0,8kg), 1 bệ pháo (nặng 1kg), 8 thanh kiếm, 7 thanh đao, 3 dao và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2024 đạt hiệu quả cao, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan ANTT trên phạm vi toàn tỉnh và trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề; trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

l Những ngày đầu tháng 12/2023, nguồn tin của các trinh sát Công an huyện Đức Trọng phát hiện trên địa bàn có một lượng lớn pháo nổ các loại đã được tuồn về địa phương. Các đối tượng thường thực hiện giao dịch mua bán pháo nổ qua mạng xã hội. Giữa người mua và người bán không quen biết nhau. Việc chuyển tiền được thực hiện qua hình thức trực tuyến liên ngân hàng. Địa điểm giao và nhận hàng cấm được hai bên thỏa thuận, thường là ở nơi vắng người, vào thời gian đêm khuya hoặc rạng sáng để tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng chức năng.

Trong thời gian này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cũng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép tại huyện Đức Trọng. Nhóm này hoạt động có tổ chức, luôn thay đổi phương thức liên lạc, giao dịch nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Để ngăn chặn nhóm tội phạm liên quan tới hàng cấm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng trên. Lực lượng Công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện Đức Trọng đã được huy động, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lần theo dấu vết, đường đi của pháo lậu.

Đại úy Bùi Văn Tiệp, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện Đức Trọng cho biết, qua rà soát từ nhiều nguồn khác nhau, các mũi nghi vấn đều tập trung vào đối tượng Lê Minh Trực (SN 1989, ngụ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng).

Trưa ngày 16/12, lực lượng Công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà số 14/23/1, đường Bạch Đằng, thị trấn Liên Nghĩa, phát hiện nhiều loại pháo nổ, tổng cộng 623kg. Lê Minh Trực bị Công an huyện Đức Trọng tạm giữ, lấy lời khai để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguồn gốc số hàng cấm trên. Đối tượng khai nhận, toàn bộ số pháo nổ này được mua từ một người lạ qua mạng xã hội vào đầu tháng 12/2023 với mục đích đem về bán kiếm lời trong dịp Tết sắp tới. Mở rộng điều tra, Công an huyện Đức Trọng tạm giữ thêm Lê Huy Tuyên (SN 1992, trú xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái pháp luật.

Để nhân dân vui xuân, đón Tết an lành, hạnh phúc, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã không quản ngại gian khổ, khó khăn, ngày đêm lặng lẽ bám sát cơ sở, dõi theo đường đi của các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Những ngày qua, hàng loạt vụ án khác cũng đã được lực lượng Công an phát hiện, khởi tố để điều tra.

Ngọc Thi - Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/quang-nam-lam-dong-tran-ap-xu-ly-kip-thoi-nhieu-loai-toi-pham-i717669/