Quảng Nam: Khánh thành và đặt tượng đồng chí Nguyễn Đức Thiệu tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu

Ngày 20-10, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu (thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) tổ chức Lễ khánh thành và đặt tượng bán thân đồng chí Nguyễn Đức Thiệu tại khuôn viên trường. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HDND huyện cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường hân hoan về dự sự kiện có ý nghĩa này.

Lãnh đạo H.Đại Lộc cùng đại diện nhà trường thực hiện nghi thức đặt tượng bán thân đồng chí Nguyễn Đức Thiệu tại khuôn viên trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Thiệu, bí danh là Tiết, Thiệp, sinh ngày 25-12-1907 tại Ấp Nhì, làng Ái Nghĩa (nay thuộc khu 2, thị trấn Ái Nghĩa). Ông tham gia Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và được kết nạp vào An Nam Cộng sản Đảng tại Đề Pô xe lửa Dĩ An, tỉnh Gia Định (nay thuộc tỉnh Bình Dương). Đến đầu năm 1930, đồng chí lập một chi bộ Đảng trực thuộc Xứ ủy Nam Kỳ và được cử làm Bí thư Chi bộ. Tháng 12-1937 dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Thiệu đã triệu tập hội nghị đại biểu các Chi bộ trong huyện để thành lập Huyện ủy lâm thời. Hội nghị được mở tại làng Bàng Trạch, tổng Đại An (nay là thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang) và cử ra Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ H.Đại Lộc gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thiệu được cử làm Bí thư đầu tiên của Huyện ủy Đại Lộc; đến tháng 2-1939, được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng. Trên cương vị mới, đồng chí đã chỉ đạo tổ chức được nhiều phong trào cách mạng sôi nổi, gây được ảnh hưởng của Đảng sâu rộng trong quần chúng. Từ năm 1954, đồng chí làm trưởng đoàn tiếp quản thủ đô của phủ Thủ tướng rồi Trưởng phòng Kế hoạch phân phối vật tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch phân phối vật tư, sau chuyển sang Vụ kế hoạch Giao thông vận tải và Bưu điện thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đến năm 1972 nghỉ hưu. Dù ở đâu, với nhiệm vụ nào đồng chí cũng ra sức nghiên cứu, tìm tòi và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tượng bán thân đồng chí Nguyễn Đức Thiệu được đúc bằng chất liệu đồng, cao 67cm, nặng hơn 37 kg, tổng kinh phí xây dựng tượng là 110 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc xây dựng tượng đồng chí Nguyễn Đức Thiệu trong khuôn viên của trường là việc làm có ý nghĩa giáo dục và tính nhân văn sâu sắc, thể hiện được nguyện vọng của các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh nhà trường qua các thời kỳ. Đây sẽ là nơi tổ chức Lễ dâng hoa, báo công thành tích của thầy - trò nhà trường và là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Dịp này, gia đình đồng chí Nguyễn Đức Thiệu đã trao tặng cho quỹ học bổng nhà trường mang tên đồng chí Nguyễn Đức Thiệu với số tiền 100 triệu đồng.

Nhật Duy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/quang-nam-khanh-thanh-va-dat-tuong-dong-chi-nguyen-duc-thieu-tai-truong-tieu-hoc-nguyen-duc-thieu-post285292.html