Quãng đường từ Đà Lạt về TP.HCM 'kẹt không lối thoát' do du khách ùn ùn rời đi sớm

Lo ngại tình trạng kẹt cứng, ùn tắc tái diễn như những ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều du khách đã lựa chọn rời Đà Lạt sớm dù vẫn còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Đà Lạt từ “thành phố ngàn hoa” bỗng chốc trở thành “thành phố ngàn người” bởi tình trạng ùn tắc, đông đúc kéo dài suốt từ quãng đường di chuyển đến thành phố cũng như các địa điểm tham quan ở khu vực trung tâm. Rút kinh nghiệm "đau thương" từ quãng thời gian gần 20 tiếng đồng hồ ngồi trên xe mới tới được Đà Lạt, nhiều du khách đã lựa chọn rời thành phố này sớm trong ngày 2/5 vì lo sợ kẹt xe.

Tuy nhiên "người tính không bằng trời tính", vì có nhiều người cùng chung suy nghĩ trên cho nên tuyến đường từ Đà Lạt trở về các thành phố lớn lại tiếp tục xảy ra tình trạng kẹt xe “không lối thoát” khiến du khách chỉ biết “than trời”.

Hàng loạt các phương tiện nối đuôi nhau rời Đà Lạt sau dịp nghỉ lễ.

Đoạn đường trên đèo Bảo Lộc hướng về Sài Gòn bắt đầu ùn tắc.

Càng về tối, lượng phương tiện từ Đà Lạt trên quốc lộ 20 đổ về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ ngày một nhiều. Đoạn đường tắc nghẽn đã kéo dài hơn 20km.

Xe trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt - TP.HCM.

Khung cảnh giao thông hỗn loạn trên một đoạn đường từ Đà Lạt về TP.HCM.

Ô tô xếp thành 3 hàng tắc từ đèo Bảo Lộc xuống đến khu vực dân cư. Ảnh: Phạm Đạt

Được biết, đến khoảng 19h tối ngày 2/5, tình trạng kẹt xe mới giảm bớt chút ít. Tuy nhiên dòng xe vẫn di chuyển rất chậm không khác trước kì nghỉ lễ mọi người đổ lên Đà Lạt là bao.

Hiền Vũ - Ảnh: Tổng hợp từ nhiều nguồn

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/quang-duong-tu-da-lat-ve-tp-hcm-ket-khong-loi-thoat-do-du-khach-un-un-roi-di-som-post1332829.tpo