Quảng Bình: Thu hồi đất dự án chậm tiến độ tại suối nước khoáng Bang

Một dự án

khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Bang có tổng diện tích 22ha, khởi công từ năm 2008 nhưng gần 10 năm trôi qua không hoàn thành đúng tiến độ cam kết đề ra trong bản hợp đồng đã ký. Mới đây UBND tỉnh Quảng Bình buộc phải ban hành quyết định thu hồi đất thuộc dự án này.

Hiện trạng là những công trình dang dở và bị bỏ hoang tại dự án khu nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Bang.

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng trên do Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương đầu tư xây dựng tại thời điểm năm 2008. Hứa hẹn sẽ tạo nên một khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng hiện đại, tiện nghi và gần gũi với mọi du khách. Nhằm khai thác được toàn bộ giá trị tiềm năng của suối nước khoáng Bang sôi tự nhiên 105 độ C này.

Theo cam kết, dự án đưa vào sử dụng giai đoạn 1 trong năm 2011, nhưng đến thời điểm này chỉ mới thực hiện được một số hạng mục nhỏ lẻ. Trong khi đó, quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp đã phá hỏng nhiều cảnh quan của khu vực suối nước khoáng nóng Bang và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới tiềm năng du lịch của suối nước khoáng nóng Bang.

Trước hiện trạng này, ngày 25/8/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã phải ban hành quyết định thu hồi đất thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng của Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương và phục hồi chức năng suối nước khoáng nóng Bang.

Theo kế hoạch UBND tỉnh Quảng Bình sẽ thu hồi 212.870m 2 đất của Tập đoàn Đông Dương tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy do Công ty này thực hiện dự án chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa.

Theo quyết định, trước ngày 30/9, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương có trách nhiệm bàn giao bản gốc các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất trên thực địa cho các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình.

PV

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/quang-binh-thu-ho-i-da-t-du-a-n-cha-m-tie-n-do-ta-i-suo-i-nuo-c-khoa-ng-bang.html