Quảng Bình: Tàu cá bốc cháy dữ dội nghi do tàn hương cúng Rằm tháng Giêng

Khoảng 16h20' chiều nay 10/2, một tàu cá của ngư dân đang neo đậu đoạn gần chợ Đồng Hới, TP Đồng Hới (Quảng Bình) bất ngờ phát hỏa.

Chủ tàu cá được xác định là ông Phạm Văn Khánh (SN 1973) trú tại phường Quang Phú, TP Đồng Hới.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Theo một số người dân xung quanh hiện trường vụ cháy, nguyên nhân ban đầu có thể do gia đình ông Khánh đánh tàu ra bến thắp hương rằm tháng Giêng, khi hương chưa cháy hết mọi người đã ra về hết nên hương bén lửa làm cháy tàu.

Một chiến sĩ công an sở tại đi ngang khi thấy tàu bắt đầu cháy đã cầm bình xịt chữa cháy lao ra dập lửa dẫn đến bị thương, hiện người này đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng PCCC của địa phương đã phải điều động 3 xe cứu hỏa, tuy vậy do tàu cá chứa dầu nên công tác dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Huyền Trang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/quang-binh-tau-ca-boc-chay-du-doi-nghi-do-tan-huong-cung-ram-thang-gieng-d35709.html