Quảng Bình: Sôi động lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập

Cứ vào dịp Tết Độc lập, người dân huyện Lệ Thủy nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung lại nô nức tổ chức lễ hội đua thuyền trên sông, biển.

Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Lệ Thủy là hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức thường niên nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần thượng võ của nhân dân vùng sông nước nơi đây. Từ hội bơi, đua của làng, nay hoạt động văn hóa thể thao này trở thành lễ hội lớn, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và được tổ chức trong dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm.

Với người dân huyện Lệ Thủy, Tết Độc lập được tổ chức lớn nhất trong năm, hơn cả Tết Nguyên đán.

Tham gia lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm nay có 24 thuyền bơi nam, 10 thuyền đua nữ của các thôn, xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Các vận động viên nỗ lực "chạy đua" cho thuyền mình về đích.

Không khí sôi nổi ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại làng biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, theo chu kỳ, cứ 5 năm 2 lần, ngư dân nơi đây lại tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khác với nhiều lễ hội đua thuyền ở những địa phương khác, làng Cảnh Dương thường tổ chức đua thuyền trên biển. Trước đây, lễ hội đua thuyền Cảnh Dương được tổ chức ở trên sông Roòn, nhưng do bề ngang sông hẹp, đường đua lại ngắn nên chỉ đủ cho hai cặp (bốn chiếc) thuyền tranh tài. Sau này, khi tàu thuyền của ngư dân đông đúc, việc tổ chức đua thuyền trên sông trở nên khó khăn. Do vậy, từ năm 2003, xã Cảnh Dương tổ chức đua thuyền trên biển.

Trong dịp này, hầu hết con em làng biển Cảnh Dương trên khắp mọi miền Tổ quốc đều sắp xếp thời gian trở về quê hương đón Tết Độc lập.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển Cảnh Dương năm nay có sự tham gia của 9 thôn trong xã, được chia thành 4 đội bơi với thuyền đua được sơn các màu xanh, đỏ, tím, vàng nhằm tăng tinh thẩm mỹ, dễ phân biệt và tạo sự gắn kết.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-binh-soi-dong-le-hoi-dua-thuyen-mung-tet-doc-lap-a624601.html