Quảng Bình: Sau bão trời hửng nắng, bà con tranh thủ lợp lại mái nhà

Công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra được người dân Quảng Bình nhanh chóng triển khai giữa thời tiết nắng ráo.

Do ảnh hưởng của bão số 10, theo thống kê thiệt hại ban đầu, toàn tỉnh Quảng Bình có ít nhất 1 người chết, 14 người bị thương; gần 50.000 bị tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu, cao su... gãy đổ. Hệ thống điện lưới của tỉnh mất trên diện rộng, mạng viễn thông gián đoạn. Thiệt hại ước tính 3.400 tỷ đồng.

Sáng ngày 16/9, thời tiết ở Quảng Bình không mưa, gió nhẹ, trời hửng nắng. Cùng đó, công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra được người dân nơi đây tiến hành khẩn trương.

Bão số 10 khiến trụ sở của UBND xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch bị tốc mái hoàn toàn.

Mái ngói của trường THPT Quang Trung, xã Quảng Phú cũng chung số phận.

Tường rào của trường tiểu học Quảng Phú sụp đổ.

Người dân các xã Quảng Phú, Quảng Hưng, Quảng Xuân, thị xã Ba Đồn (Quảng Trạch) tranh thủ lợp lại mái ngói bị gió thổi.

Đồng thời phát quang cây cối bị đổ gãy.

Thời tiết lúc này ở Quảng Bình khá khô ráo, trởi hửng nắng.

Trao đổi với ANTT, ông Phạm Đình Dỉu, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú cho biết, bão số 10 khiến 100% nhà dân bị tốc mái, tường rào đổ sập. Trong đó, nhiều trường học trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Ngay trong sáng nay (16/9), xã đã huy động lực lượng cơ động tại chỗ khẩn trương khắc phục hư hại ở các trụ sở, trạm y tế, đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa lại mái nhà, phát quang cây cối, sớm ổn định lại cuộc sống.

Lê Công

Nguồn ANTT: http://antt.vn/quang-binh-sau-bao-troi-hung-nang-ba-con-tranh-thu-lop-lai-mai-nha-209302.htm