Quảng Bình: Lung linh sắc màu chào đón Giáng Sinh

Những ngày này, khắp các giáo xứ, xóm đạo tại Quảng Bình khoác lên mình sắc màu rực rỡ, lung linh ánh đèn đón chào một mùa Giáng Sinh an lành.

Đã từ lâu ngày lễ Giáng Sinh hàng năm không chỉ là ngày vui của đồng bào Công giáo mà nó đã trở thành niềm vui chung của tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Lễ Giáng Sinh là một trong sáu ngày lễ quan trọng của năm đối với người Công giáo, kỷ niệm Chúa Giê-su sinh ra đời.

Tại giáo xứ Xuân Hòa (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), không khí lễ Giáng Sinh tràn ngập khắp các đường làng, ngõ xóm. Cả giáo xứ như được khoác lên mình “chiếc áo đèn” lung linh nhiều màu sắc.

Thành lập từ năm 1918, đây là một giáo xứ lớn thuộc Giáo Phận Vinh. Hiện tại, giáo xứ có khoảng hơn 4.300 giáo dân, do linh mục Phêrô Mai Xuân Ái coi sóc. Giáo dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề chài lưới và đánh bắt thủy hải sản.

Ngày lễ Giáng Sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiêng liêng đối với đồng bào Công giáo. Vì vậy, để chuẩn bị cho ngày lễ này, rất đông giáo dân đã cùng góp công, góp của để trang hoàng cho giáo xứ.

Những ngày này, cả xứ đạo trở nên lung linh bởi hàng ngàn bóng đèn, cây thông Noel và các hang đá lớn nhỏ được trang trí bằng đèn LED sáng lấp lánh.

Ngày nay, giáo xứ Xuân Hòa luôn là tâm điểm của người dân trong vùng vào dịp Noel. Trong đêm Giáng Sinh, nhà thờ ước tính đón hàng nghìn người đổ về dự lễ và vui chơi.

Nổi bật tại nhà thờ Giáo xứ Xuân Hòa là cây thông Noel thiết kế hình nón nhỏ dần lên cao hàng chục mét và hệ thống hang đá lớn được bà con giáo dân tạo dựng, sống động, đẹp mắt.

Nhà thờ Giáo Xứ luôn nhộn nhịp, không khí hân hoan, rộn ràng chào đón một mùa Giáng Sinh mới.

Đêm Giáng Sinh, tại các nhà thờ những bản hòa ca sẽ được vang lên, mong muốn năm mới an lành, hạnh phúc!

Bùi Biền

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quang-binh-lung-linh-sac-mau-chao-don-giang-sinh.html