Quảng Bình không nhận chìm gần 3 triệu m3 đất cát xuống biển Hòn La

2,84 triệu m3 đất cát và vật chất này thuộc hạng mục cơ sở hạ tầng của dự án Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (trên địa bàn tỉnh Quảng Bình), nạo vét từ biển lên để xây dựng cảng nhập than.

Ngày 6/9, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, số vật chất này sẽ không nhấn chìm xuống biển như dự định trước đó, mà đưa lên bờ dùng cho việc san lấp các công trình, vùng khác cần đến. Như vậy sẽ giữ gìn được môi trường sinh thái vùng biển Hòn La, cũng là nơi hiện đang có một số dự án du lịch lớn, trong đó có khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở vũng Chùa - đảo Yến.

Biển Hòn La

Bước đầu, Ban Quản lý dự án điện 2 hoàn chỉnh phương án theo hướng ưu tiên sử dụng vật chất nạo vét này để san lấp mặt bằng theo nhu cầu của các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Đồng thời lấy ý kiến Bộ Tài nguyên - Môi trường để điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường do thay đổi phương án xử lý.

Trước đó, vào năm 2017 Bộ Tài nguyên - môi trường phê duyệt phương án đưa hơn 1,98m3 nhận chìm ở biển Hòn La. Nhưng phương án nhận chìm về lại biển này đã vấp phải nhiều phản ứng của các nhà hoat động môi trường, du lịch và nhân dân địa phương, vì lo ngại nguy cơ ảnh hưởng môi trường, hệ sinh thái biển và giảm đầu tư cho du lịch.

Một góc đảo Yến

Do vị trí được xác định nhận chìm ban đầu giới hạn trong vòng tròn bán kính 1 hải lý, với tâm đường tròn cách phao số 0 ở biển Hòn La 4 hải lý về phía tây nam, cách đảo Hòn Gió (đảo Chim) 5 hải lý về phía đông nam, có thể ảnh hưởng đến quy hoạch vùng xã Quảng Đông và biển Hòn La là trung tâm du lịch của phía Bắc của Quảng Bình. Cụ thể là có thể ảnh hưởng đến các khu vực văn hóa du lịch như Khu di tích Bà Chúa Liễu Hạnh (cách nhà máy khoảng 2km), khu du lịch vũng Chùa - đảo Yến (cách nhà máy khoảng 3km) ...

Lam Giang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/quang-binh-khong-nhan-chim-gan-3-trieu-m3-dat-cat-xuong-bien-hon-la-c2a59783.html