Quảng Bình: Khởi tố vụ lâm tặc tấn công kiểm lâm, tẩu tán gỗ lậu

Ngày 13.10, Công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Thướng (SN 1970, trú thôn Đa Thịnh, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Các đối tượng tấn công lực lượng kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu. Ảnh: Kiểm lâm VQP Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 21.9, trên lâm phận thuộc sự quản lý của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, lực lượng kiểm lâm kiểm tra xe ôtô loại 16 chỗ mang BKS 73B-002.01 do Đinh Minh Tưởng (trú thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa) điều khiển theo hướng từ xã Hóa Sơn ra đến đoạn cách đường Hồ Chí Minh khoảng 2km, thuộc thôn Đa Năng (xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) thì phát hiện trên xe đang vận chuyển trái phép 20 hộp gỗ gội, thuộc nhóm IV với tổng khối lượng khoảng 1,5m 3 .

Sau khi không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên, tài xế Tưởng và một số đối tượng khác đi cùng đã cầm đá dọa ném vào ôtô của lực lượng kiểm lâm. Sau đó, các đối tượng dùng hung khí gồm một thanh kiếm dài khoảng 50-60 cm và một ống tuýp bằng sắt dài khoảng 60cm tìm cách tấn công lực lượng kiểm lâm khiến đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổ phó Tổ Kiểm lâm Cơ động - bị thương vùng hông.

Tiếp đó, các đối tượng hung hãn lái xe chở gỗ đâm thẳng vào xe ôtô của lực lượng kiểm lâm nhằm tẩu thoát. Hai xe va chạm mạnh khiến xe chở gỗ lậu lao xuống ruộng, xe của lực lượng kiểm lâm bị hư hỏng phần thùng xe. Sau khi lao xuống ruộng, các đối tượng đã mở cửa thùng xe và kéo gỗ ra ngoài nhằm tẩu tán.

Sau đó, Tưởng đã nhờ đối tượng Đặng Quốc Thướng hô hét người dân làm đồng và các đối tượng khác đến đe dọa lực lượng kiểm lâm. Các đối tượng đã dàn hàng ngang chống lại lực lượng kiểm lâm để một số người khác thay nhau bốc toàn bộ số gỗ lên xe máy và xe ôtô mang BKS 73C-000.04 để tẩu tán rồi cùng nhau đẩy xe ô tô mang BKS 73B-002.01 lên đường chạy thoát. Trong lúc giằng co với các đối tượng nhằm bảo vệ tang vật, lực lượng kiểm lâm chỉ thu giữ được 4 hộp gỗ gội khối lượng 0,311m 3 .

Hiện Công an huyện Minh Hóa đã xác định 5 đối tượng, gồm: Đinh Minh Tưởng, Đặng Quốc Thướng, Đặng Trung Thông, Đinh Thanh Tâm và Đinh Xuân Hương đã có hành vi cản trở, chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã có công văn gửi Công an huyện Minh Hóa điều tra, làm rõ việc các đối tượng tấn công, cản trở lực lượng kiểm lâm, cướp lại tang vật, phương tiện vi phạm.

Theo Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo hạt Kiểm lâm đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đề nghị chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp. Đồng thời, đề nghị Hạt Kiểm lâm Minh Hóa, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cà Xèng, Công an xã Hóa Sơn cử lực lượng phối hợp xử lý. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra quá nhanh (trong vòng 20 phút) nên khi vụ việc kết thúc, các đối tượng đã rút khỏi hiện trường thì các lực lượng phối hợp mới tới nơi.

Công văn nêu rõ, vụ việc cho thấy các đối tượng chống đối, tấn công lực lượng kiểm lâm khi đang thi hành nhiệm vụ, cướp lại tang vật, phương tiện vi phạm một cách có tổ chức, tính chất côn đồ, nguy hiểm, coi thường kỷ cương pháp luật

Các đối tượng tấn công lực lượng kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu. Ảnh: Kiểm lâm VQP Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/quang-binh-khoi-to-vu-lam-tac-tan-cong-kiem-lam-tau-tan-go-lau-601129.bld