Quảng Bình, Hà Tĩnh: Mưa to, lũ lên, hàng ngàn hộ dân bị ngập

SGTT.VN - Hai ngày qua mưa lớn kéo dài không ngớt đã làm cho các sông suối, ao hồ tại Quảng Bình xuất hiện trận lũ mới. Hàng ngàn hộ dân phải bỏ nhà chạy lũ. Hà Tĩnh đã có hai người mất tích, hơn 600 khách mắc kẹt tại ga Đồng Hới và La Khê (Quảng Bình)...

Ông Mai Lê Long, trưởng ga Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, mưa to đã gây lũ lớn ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình; trên tuyến đường sắt Đồng Hới - Vinh đã có nhiều đoạn bị ngập nước lũ ở nhiều nơi làm tắc đường. Theo TTXVN, hiện có hai đoàn tàu chở hơn 600 hành khách từ TP.HCM đi Hà Nội đã bị kẹt phải đỗ lại tại ga Đồng Hới và ga La Khê (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Ngày 16.10, tàu chở khách Đồng Hới - Vinh tới ga Kim Lũ cũng phải quay trở lại ga Đồng Hới. Cũng theo ông Mai Lê Long, nước lũ đang dâng cao, ngành đường sắt có khả năng phải sử dụng phương án tăng bo hành khách bằng ô tô từ ga La Khê theo đường Hồ Chí Minh ra ga Vinh và Quốc lộ 1A từ Đồng Hới ra Vinh. Sau đó hành khách được chuyển tiếp bằng tàu hỏa đi Hà Nội. Nhà dân dọc sông Gianh lại tiếp tục bị lũ “tập hậu”. Ảnh: Quốc Nam Hậu quả của trận lũ trước để lại nhiều tổn thất nặng nề cho hơn 100.000 hộ dân vẫn chưa khắc phục xong, nay hàng ngàn hộ dân trong vùng lũ lại gánh thêm trận lũ mới trong thời tiết mưa to, gió lớn không ngừng. Nhiều hộ dân chưa kịp khắc phục xong nhà cửa đã phải để dỡ mái nhà chạy lũ trong mưa. Tại huyện Tuyên Hóa, mưa lũ đang chia cắt lại 10 xã dọc sông Gianh phía thượng nguồn. Trong khi đó 9 xã phía nam sông Gianh của huyện Quảng Trạch đã bị cô lập hoàn toàn. Ông Đậu Minh Ngọc, chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết: “Chính quyền địa phương đã dùng trống, phèng la để đánh báo động di dân chạy lũ. Đã có hơn 1.800 hộ dân với hơn 4.000 khẩu phải di dời”. Căng thẳng nhất là hàng ngàn hộ gia đình mất hết lương thực nay lũ lên lại phải chịu cảnh đói trong khi hàng cứu trợ chỉ chống đói được vài ngày vừa qua. Đường Hồ Chí Minh qua Minh Hóa nước phủ hoàn toàn. Ảnh: Quốc Nam Huyện Minh Hóa mưa to tiếp diễn phức tạp đã làm ít nhất 5 xã bị chia cắt, trong đó nặng nhất là xã Thượng Hóa. Xã Tân Hóa lũ lại dâng cao, người dân lại gồng gánh nhau chạy lũ hết sức cơ cực. Tân Hóa hiện không còn sức để đương đầu với đợt hồng thủy mới, mọi người ai nấy đều phờ phạc. Tại xã Hóa Sơn, chính quyền xã phải di dời khẩn cấp 70 nhân khẩu bản Tăng Hóa chạy lũ ống khi mưa to đã chia cắt bản này với các khu dân cư còn lại. Huyện Quảng Ninh đã bị chia cắt các xã Trường Sơn, Trường Xuân. Sạt lở đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Ninh trên 98 điểm, có đoạn lũ quét đứt 2/3 đường, giao thông hoàn toàn ách tắc. Tại huyện Lệ Thủy, các xã Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy lũ đã cô lập hàng ngàn người dân Vân Kiều. Phải đương đầu với đợt hồng thủy mới, mọi người ai nấy đều phờ phạc. Ảnh: Quốc Nam Tại xã Sơn Trạch (Bố Trạch) nhiều nhà ven sông Son đã bị lũ vây ngập trở lại, cá biệt có nhà quá thấp đã bị lũ ngập rất nhanh. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch xã Sơn Trạch cho biết: “Mưa rất to, nước lên rất nhanh, xã khẩn cấp di dời hơn 2.000 người chạy lũ, công lao khắc phục trận lũ trước đã bị cơn lũ mới nhấn chìm”. Trong khi đó hai xã Thượng Trạch, Tân Trạch (Bố Trạch) có hàng ngàn người Ma Coong, A Rem sinh sống hoàn toàn không liên lạc được do đường 20 bị lũ vây. Quảng Bình đang mưa rất lớn, lũ đang lên nhanh khiến hàng ngàn hộ dân phải đối phó rất vất vã. Ngay trong sáng nay 16.10, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Hoài đã đi thị sát tình hình lũ lụt ở huyện Lệ Thủy, riêng tuyến lũ Bắc Quảng Bình, Phó Chủ tịch tỉnh ông Nguyễn Xuân Quang đi thực tế để tiếp cận các vùng lũ đang bị ngập. Từ 14 đến 16.10, Hà Tĩnh có mưa rất to, theo TTXVN, mực nước các sông đang lên nhanh tại Sơn Diệm 10,4 m trên báo động một là 0,4m, tại Hòa Duyệt 9,28m trên báo động hai là 0,28m, tại Chu Lễ 12,38m trên báo động hai là 0,38m. Mực nước hồ Kẻ Gỗ 30,84m, đang xã tràn với lưu lượng 300m3/giây, hồ sông Rác 21,8m xã tràn với lưu lượng 50m3/giây. Mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều thôn của 65 xã của các huyện (Hương Khê 22/22, Vũ Quang 12/12, Hương Sơn 15/31, Thạch Hà 9/31, Cẩm Xuyên 7/27). Quốc lộ 15 đoạn Khe Giao đi Phúc Đồng bị ngập sâu 1,5m; một số tuyến giao thông liên tỉnh, liên huyện, giao thông nông thôn bị ngập sâu từ 1m đến 2m gây ắch tắc giao thông. Ngoài ra, lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, xã Cẩm Thạch, Cẩm Hòa, Cẩm Dương huyện Cẩm Xuyên và một số phường, xã thuộc thành phố Hà Tĩnh làm đổ sập, tốc mái hàng chục nhà dân và hư hỏng các công trình phúc lợi khác. Đập Khe Mơ ở xã Sơn Hàm (Hương Sơn) dung tích 700.000 m3 bị vỡ lúc 7 giờ sáng nay. Theo TTXVN, ông Nguyễn Duy Trinh, chủ tịch huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ như công an, quân sự có mặt tại địa bàn xã Sơn Hàm tổ chức ứng cứu, giúp đỡ người dân tránh lũ, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Đập Khe Mơ vỡ tuy không gây thiệt hại về người, nhưng đã gây thiệt hại rất lớn về hoa màu, cây trồng vụ đông các xã Sơn Hàm, Sơn Phúc, thị trấn Phố Châu… Hà Tĩnh đình chỉ tất cả các cuộc họp để tập trung phòng chống lũ, lụt. Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành xuống địa bàn chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ, sơ tán nhân dân khỏi những vùng ngập lụt nặng, hạ du các công trình xung yếu và tập trung các giải pháp ứng phó, bảo vệ các công trình hồ, đập trên địa bàn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Tĩnh huy động 8 xuống cao tốc của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cùng 200 cán bộ, chiến sĩ giúp các địa phương sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lũ đến nơi an toàn. Mưa lũ đã cuốn trôi cháu Đoàn Quý Đông (15 tuổi) học sinh lớp 9 ở xã Hương Thủy, huyện Hương Sơn trên đường đi học, một người mất tích ở huyện Can Lộc chưa xác định được danh tính. Tàu cá HT 20245 TS của ngư dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, trên tàu có 5 người do ông Trương Văn Tuyến làm thuyền trưởng trên đường từ đảo Ngư vào bờ bị chết máy, đến 3 giờ ngày 16.10, tàu cá trôi giạt vào vùng biển xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân và toàn bộ số người trên đã bơi được vào bờ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong 18g qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được phổ biến từ 50 – 100mm, có nơi trên 200mm như Hương Khê (Hà Tĩnh): 411mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh): 434mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 269mm, Minh Hóa, Đồng Tâm (Quảng Bình): 220mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình): 219mm. Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang lên nhanh và ở mức cao, riêng trên sông Ngàn Sâu đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại trạm Chu Lễ tương đương lũ lịch sử năm 2007. Dự báo, mưa lớn còn kéo dài 2 - 3 ngày và tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình tiếp tục lên nhanh; riêng sông Ngàn Sâu ở mức rất cao. Tối và đêm nay (16.10), mực nước trên các sông như sau: sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức: 17,3m, trên BĐ3: 3,8m (vượt lũ lịch sử năm 2007: 1,17m); sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức: 12,8m, trên BĐ3: 2,3m (tương đương lũ lịch sử năm 1960); sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm: 12,0m, dưới BĐ3: 1,0m; sông La tại Linh Cảm lên mức 5,7 m, trên BĐ2: 0,2m; sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 7,8m, trên BĐ3 : 1,3m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,7m (BĐ3). Từ đêm nay 16.10, lũ trên các sông ở Nghệ An có khả năng lên lại.. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương ra Công điện khẩn Trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là cơn bão mạnh đang xuất hiện trên vùng biển Philippines (tên quốc tế Megi) có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vừa có Công điện khẩn số 312 ngày 16.10 gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, yêu cầu triển khai các công việc cấp bách đối phó với mưa lũ. Theo đó, cần cảnh báo cho nhân dân biết về diễn biến mưa, lũ và những khu vực có nguy cơ sạt lở, để không bị bất ngờ và chủ động phòng tránh; hạn chế thấp nhất thiệt hại, đặc biệt là về người. Sơ tán dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét, ngập sâu; dự phòng lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm và phương tiện tại chỗ, ở những khu vực có nguy cơ bị ngập lũ, chia cắt. Các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại chỗ; tổ chức kiểm tra, rà soát các hồ chứa nước (thủy lợi và thủy điện) để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn khi có tình huống xấu xảy ra. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương ra Công điện khẩn Trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là cơn bão mạnh đang xuất hiện trên vùng biển Philippines (tên quốc tế Megi) có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vừa có Công điện khẩn số 312 ngày 16.10 gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, yêu cầu triển khai các công việc cấp bách đối phó với mưa lũ. Theo đó, cần cảnh báo cho nhân dân biết về diễn biến mưa, lũ và những khu vực có nguy cơ sạt lở, để không bị bất ngờ và chủ động phòng tránh; hạn chế thấp nhất thiệt hại, đặc biệt là về người. Sơ tán dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở núi, lũ quét, ngập sâu; dự phòng lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm và phương tiện tại chỗ, ở những khu vực có nguy cơ bị ngập lũ, chia cắt. Các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn tại chỗ; tổ chức kiểm tra, rà soát các hồ chứa nước (thủy lợi và thủy điện) để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/131215/quang-binh-ha-tinh-mua-to-lu-len-hang-ngan-ho-dan-bi-ngap.html