Quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương Việt Nam tại Nhật Bản

Các địa phương Bạc Liêu, Cần Thơ, Kon Tum, Thừa Thiên Huế đã tham dự chương trình quảng bá tại tỉnh Kanagawa và thủ đô Tokyo, Nhật Bản từ ngày 1-3/6.

Đoàn các địa phương Việt Nam làm việc với ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Thành phần đoàn công tác về phía địa phương, có Lãnh đạo và đại diện các sở, ban, ngành các tỉnh/thành Bạc Liêu, Cần Thơ, Kon Tum, Thừa Thiên Huế; về phía Bộ Ngoại giao, có Cục Ngoại vụ và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.

Đoàn đã thăm, làm việc với đại diện chính quyền và một số doanh nghiệp tại tỉnh Kanagawa và thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Tại cuộc làm việc với ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa vào chiều ngày 1/6, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu thay mặt đoàn giới thiệu về mục đích, ý nghĩa chương trình Quảng bá địa phương (VPR) do Bộ ngoại giao Việt Nam chủ trì tổ chức, nhằm hỗ trợ các địa phương Việt Nam giới thiệu, quảng bá địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Chương trình VPR Nhật Bản năm 2023 được tổ chức trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Và việc lựa chọn Kanagawa là địa phương Nhật Bản đầu tiên đoàn đến thăm và làm việc, cho thấy các địa phương Bạc Liêu, Cần Thơ, Kon Tum và Thừa Thiên Huế rất coi trọng và có mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Kanagawa.

Thống đốc Kuroiwa Yuji là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Đại sứ tin tưởng tình cảm chân thành và quyết tâm phát triển của các bên sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các địa phương với Kanagawa.

Chia sẻ nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Ngoại giao trong đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển với tư duy “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Đại sứ đề nghị các địa phương tập trung khai thác tốt những điểm đồng và ưu tiên của các bên cũng như quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản để làm cơ sở cho phát triển quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa hai nước.

Đại sứ quán sẽ là cầu nối quan trọng trong việc truyền đạt, giới thiệu, cung cấp thông tin cho phía Nhật Bản và phản hồi thông tin cho các địa phương của Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 4 địa phương đã khái quát các thông tin về vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh trong phát triển và chính sách thu hút đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản tại địa phương.

Ghi nhận các ý kiến của Lãnh đạo các địa phương, ông Kuroiwa Yuji đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của các địa phương Việt Nam, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh của các bên để cùng phát triển.

Ông Kuroiwa Yuji cho biết tỉnh Kanagawa có mối quan hệ thân thiết với Việt Nam. Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa và Lễ hội Kanagawa tại Việt Nam được tổ chức trong nhiều năm qua đã trở thành hoạt động giao lưu văn hóa nổi bật nhất giữa các địa phương; góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước.

Hiện nay, có một số địa phương của Việt Nam (như Bắc Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Lạng Sơn) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kanagawa và triển khai thường xuyên, hiệu quả nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Ông Kuroiwa Yuji hy vọng Bộ Ngoại giao Việt Nam quan tâm, hỗ trợ tỉnh Kanagawa kết nối với các địa phương của Việt Nam để tiến tới thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác trong thời gian tới.

Ngày 2/6, đoàn đã tham dự Tọa đàm “Xúc tiến đầu tư và quảng bá địa phương Việt Nam” tại thủ đô Tokyo. Đây là hoạt động quan trọng trong Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Nhật Bản năm 2023.

Tham dự có hơn 350 đại biểu đến từ các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức của Việt Nam và Nhật Bản.

Các địa phương đã thông qua video clip và bản thuyết trình tập trung giới thiệu các nội dung về lợi thế vị trí địa lý; nguồn tài nguyên; các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư; nguồn nhân lực; các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục-đào tạo, du lịch, công nghiệp...

Đoàn tham dự Lễ hội Việt Nam tại Tokyo.

Trong khuôn khổ Chương trình, ngày 3/6, đoàn đã tham dự Lễ hội Việt Nam tại Tokyo. Đây là một hoạt động giao lưu văn hóa thường niên, ngày càng thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo bạn bè Nhật Bản và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

Lễ hội đã và đang đóng góp thiết thực vào việc tăng cường đoàn kết, hiểu biết giữa nhân dân hai nước, cũng như vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản.

Lễ hội năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản do Đại sứ quán chủ trì.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quang-ba-tiem-nang-the-manh-cua-dia-phuong-viet-nam-tai-nhat-ban-229612.html