Quận Thanh Xuân tổ chức chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Ngày 23/8, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai dự và trao giải cho thí sinh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Chi Giang (Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Hội thi được các cấp ủy quận Thanh Xuân triển khai ở cơ sở đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ thời gian quy định. Trong đó, vòng sơ khảo hội thi đã được tổ chức thành công với sự tham gia của 14 thí sinh xuất sắc, đại diện cho Đảng bộ 11 phường, Đảng bộ Công an, Quân sự và Khối doanh nghiệp quận. Thông qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức hội thi đã lựa chọn được 8 thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung khảo hội thi

Đây là lần đầu tiên quận Thanh Xuân tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi từ cấp cơ sở cho tới cấp quận

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng cũng như hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Đề án số 09-ĐA/QU về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Thanh Xuân giai đoạn 2021-2025” với mục đích tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, nhất là công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phục vụ nhiệm vụ chính trị của quận và các cơ sở.

Trao cờ lưu niệm cho 14 thí sinh tham gia vòng sơ khảo hội thi

Từ đó, bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng được đặc biệt quan tâm thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hội nghị báo cáo viên hằng tháng và theo chuyên đề...

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên quận Thanh Xuân tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi từ cấp cơ sở cho tới cấp quận. Thông qua đó, tạo sự lan tỏa và thẩm thấu rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tặng tủ sách điện tử và một số đầu sách giấy để phục vụ công tác tuyên truyền và giảng dạy lý luận chính trị cho Đảng bộ quận Thanh Xuân

8 thí sinh thực hiện 4 phần thi

Tại hội thi, 8 thí sinh thực hiện 4 phần thi: Soạn đề cương thuyết trình; thi thuyết trình; trả lời câu hỏi trắc nghiệm; thi năng khiếu dưới hình thức sân khấu hóa với nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Bác Hồ… hoặc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thí sinh Nguyễn Chi Giang (Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc) giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về thí sinh Đinh Thị Hồng Vân (Đảng bộ phường Kim Giang); giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Đông Thức (Đảng bộ phường Khương Mai) và thí sinh Đỗ Thị Minh Tâm (Đảng bộ phường Khương Đình)

Kết quả, thí sinh Nguyễn Chi Giang (Đảng bộ phường Thanh Xuân Bắc) giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về thí sinh Đinh Thị Hồng Vân (Đảng bộ phường Kim Giang); giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Đông Thức (Đảng bộ phường Khương Mai) và thí sinh Đỗ Thị Minh Tâm (Đảng bộ phường Khương Đình).

Với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong quận về vai trò của sách; thiết thực góp phần tạo lập và xây dựng thói quen đọc sách; xây dựng môi trường trao đổi học thuật, lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận Thanh Xuân, tại hội thi, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tặng tủ sách điện tử và một số đầu sách giấy để phục vụ công tác tuyên truyền và giảng dạy lý luận chính trị cho Đảng bộ quận Thanh Xuân.

Việc trưng bày, giới thiệu và trao sách là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa góp phần giới thiệu, quảng bá các xuất bản phẩm hay, có giá trị khoa học và thực tiễn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, vừa là cầu nối giúp Nhà xuất bản có thể tiến gần đến bạn đọc hơn nữa và góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham khảo của cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thi-sinh-nguyen-chi-giang-dat-giai-nhat-hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien.html