Quận Tây Hồ (Hà Nội) với những công trình thiết thực chào mừng Đại lễ

Là một trong những quận nội thành của Thủ đô, quận Tây Hồ đã hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao các công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về những thành tựu trên địa bàn thời gian qua.

- - Quận Tây Hồ được thành lập từ tháng 1- 1996, nằm ở phía tây bắc của thành phố Hà Nội, diện tích tự nhiên 2.400 ha, dân số 138.204 người; là trung tâm dịch vụ, du lịch văn hóa, vùng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí của Thủ đô. Quận hiện có 8 phường, bao gồm các phường: Yên Phụ, Bưởi, Thụy Khê, Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La. Địa hình quận tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng các công trình lớn. Quận có 62 di tích lịch sử, trong đó có 29 di tích đã được xếp hạng. Đặc biệt, nét độc đáo , mang bản sắc riêng của quận là nghề trồng hoa, cây cảnh ở Nghi Tàm, Nhật Tân, Phú Thượng, nghề nuôi cá cảnh ở Yên Phụ. Quận có Hồ Tây với không gian rộng rãi, thoáng mát, phong cảnh đẹp, yên tĩnh, thích hợp cho việc cho việc phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ. Hồ Tây cũng là địa chỉ văn hóa ẩm thực nổi tiếng, với những món ăn truyền thống đã được du khách trong và ngoài nước biết đến, như là một trong những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. - - Trong 8 tháng đầu năm 2010, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của thành phố, sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn, các lĩnh vực của quận đều có bước phát triển mới. Về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 111, 52 tỷ đồng, tăng 6,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt 5.551 tỷ đồng, tăng 1.159 tỷ so với cùng kỳ. Việc thu chi ngân sách, công tác quản lý thị trường, vệ sinh môi trường và công tác xã hội hóa cũng có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng và công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị. Các lĩnh vực khác như văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình đều được quan tâm đúng mức và có bước phát triển. An ninh - quốc phòng được củng cố, chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, Đảng bộ quận đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, tạo đà góp phần tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Quận đã triển khai thực hiện có kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2010, phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, được toàn thể cán bộ, nhân dân trong quận nhiệt liệt hưởng ứng. - Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, quận Tây Hồ đã đăng ký và phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiều công trình thiết thực như: Tu bổ, tôn tạo Đền Đồng Cổ, Chùa Kim Liên, Chùa Trấn Quốc, Đình Nhật Tân, Đình Phú Gia, đều là những danh thắng lịch sử, văn hóa, là những điểm đến du lịch nổi tiếng trên địa bàn. Cạnh đó quận đã xây dựng một số trụ sở các cơ quan thuộc quận, chỉnh trang và mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, vườn hoa Lý Tự Trọng, cải tạo môi trường hồ sen phường Nhật Tân, phường Quảng An, xây dựng Trường Mầm non Chu Văn An, Nhà sinh hoạt khu dân cư của 8 phường, giải phóng mặt bằng tuyến đường Lạc Long Quân, tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây. Cải tạo nâng cấp Trung tâm y tế quận Tây Hồ. Đặc biệt, đã thông tuyến và khánh thành Công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây. Tất cả các công trình trên đều được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng tiến độ, với chất lượng cao để góp phần chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau khi phục vụ Đại lễ, các công trình trên sẽ được sử dụng lâu dài, phục vụ cho công tác, sinh hoạt và đời sống của cán bộ, nhân dân trong quận và Thành phố Hà Nội.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=426726&co_id=30071