Quan tâm, chăm sóc tốt người cao tuổi

Người cao tuổi ở TX Đông Hòa được tư vấn chăm sóc sức khỏe. Ảnh: THÙY THẢO

Bằng kinh nghiệm của mình, rất nhiều người cao tuổi (NCT) đã có những đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và là nền tảng vững chắc, tấm gương cho thế hệ trẻ. Ngày Quốc tế NCT là dịp để chúng ta ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của NCT trong xã hội và nhìn nhận lại cách ứng xử của bản thân, chú ý quan tâm, chăm sóc NCT tốt hơn và phù hợp với truyền thống, đạo lý dân tộc.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế NCT, Báo Phú Yên có cuộc trao đổi với Phó Trưởng Ban thường trực Hội NCT tỉnh Đặng Phi Khanh về những vấn đề nói trên.

* Ông cho biết chủ đề của Ngày Quốc tế NCT năm nay là gì và có ý nghĩa như thế nào đối với NCT?

- Chủ đề Ngày Quốc tế NCT 1/10/2021 là “Công bằng số cho mọi lứa tuổi”, nhằm khẳng định nhu cầu của NCT cần được tiếp cận và tham gia một cách có ý nghĩa vào công nghệ số của nhân loại.

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư với những thay đổi nhanh chóng và phát triển vượt bậc của kỹ thuật số đã mang tới những biến đổi trong mọi mặt của xã hội, bao gồm cả cách mà chúng ta sống, làm việc và giao tiếp với nhau. Chủ đề này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hòa nhập số đối với NCT, tạo điều kiện để NCT được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đời sống (tập huấn, hướng dẫn, tạo điều kiện về kết nối, thiết bị, có các chính sách bảo đảm an toàn, quyền riêng tư cho NCT trong công nghệ số… có tính tới khả năng chi trả, sức khỏe của NCT). Đồng thời hướng tới việc giải quyết các thách thức này bằng cách đưa ra các chính sách cụ thể để khai thác những mặt tốt nhất của công nghệ, giảm thiểu rủi ro từ công nghệ đối với mọi người, trong đó có NCT.

* Những hoạt động của Hội NCT hưởng ứng Ngày Quốc tế NCT năm nay là gì, thưa ông?

- Nhiệm vụ chung là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” và đề ra chương trình công tác hội năm 2021. Theo đó, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua đầu năm 2021, 9/9 huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký giao ước thi đua với tỉnh đạt 100%. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động hội viên Hội NCT và NCT thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo mỗi hội viên NCT đều thấm nhuần đạo đức, tư tưởng của Bác Hồ đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, hội đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ ở các cấp cho 12.799 cụ; tổ chức trồng gần 33.000 cây xanh “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; hơn 2.300 cụ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn, ốm đau, quá cố được chăm lo. Ban đại diện Hội NCT tỉnh còn phối hợp với Bệnh viện Mắt Phú Yên tổ chức khám mắt cho hàng ngàn NCT.

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, NCT cũng đã chủ động chăm sóc sức khỏe và cùng với các tổ chức, chính quyền địa phương tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư được tốt.

* Những nhiệm vụ còn lại của năm 2021 là gì, thưa ông?

- Đó là, tổ chức đại hội NCT các cấp và tổng kết nhiệm kỳ Ban đại diện Hội NCT cấp huyện, cấp tỉnh năm 2021. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, tiếp tục thực hiện chương trình Mắt sáng cho NCT; vận động hội viên NCT thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập đi đôi với thực hành; chuẩn bị việc chúc thọ các cụ năm 2022; rà soát lại các cụ có độ tuổi từ 80 trở lên chưa hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Đồng thời, vận động thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và xây dựng quỹ chăm sóc; quán triệt việc phòng chống dịch COVID-19 triệt để…

* Xin cảm ơn ông!

THÙY THẢO (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/264701/quan-tam-cham-soc-tot-nguoi-cao-tuoi.html