Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi

Trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai hiện có hơn 5.200 hội viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt tại 103 chi hội. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm, chăm sóc, nâng cao đời sống để các hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Người cao tuổi trên địa bàn xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai được khám, kiểm tra sức khỏe miễn phí.

Bà Điêu Thị Liên, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện, thông tin: Các cơ sở hội bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác quan tâm, chăm sóc người cao tuổi. Rà soát, đề nghị hỗ trợ những trường hợp có đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, những hội viên nghèo không nơi nương tựa. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của người cao tuổi”; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế các xã trên địa bàn thực hiện khám sức khỏe và cấp phát thuốc cho hội viên vào các dịp: Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam; Ngày Quốc tế Người cao tuổi... Phối hợp cùng các đơn vị thiện nguyện khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Hàng năm, các cơ sở hội đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ cho các hội viên mắc các bệnh nền để hỗ trợ việc khám, chữa bệnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 80% số hội viên NCT có thẻ BHYT. Bên cạnh đó, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và người thân của các hội viên thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; vận động và hướng dẫn hội viên trồng và sử dụng các loại thuốc nam để xử lý các bệnh thông thường. Đến nay, có gần 1.300 hộ gia đình có NCT trồng cây thuốc nam trong vườn nhà và vườn rừng. Trong năm 2023, có 415 người cao tuổi được khám sàng lọc bệnh không lây nhiễm tại xã, trên 4.700 lượt người được khám và chữa bệnh tại các trạm y tế, bệnh viện đa khoa huyện; phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe ECOGEEN ở Hà Nội khám miễn phí 284 người với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng.

Bà Hà Thị Hoa, bản Đông, xã Chiềng Khoang, năm nay hơn 70 tuổi, hàng tháng đều đặn, đều tới trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bà Hoa chia sẻ: Tôi được các y, bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, kê đơn và tư vấn việc sử dụng các loại thuốc. Nhờ đó, sức khỏe của tôi luôn ổn định. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho những người cao tuổi như tôi.

Bên cạnh đó, Hội Người cao tuổi các cấp trên địa bàn huyện còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm, phối hợp tổ chức mừng thọ động viên người cao tuổi. Trong năm 2023, số NCT được chúc thọ, mừng thọ là 509 người. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của người cao tuổi cũng được quan tâm. Trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có 24 CLB dân ca, dân vũ và 1 CLB liên thế hệ tự giúp nhau; số NCT tham gia hoạt luyện tập thể dục, thể thao, văn nghệ là trên 3.700 người. Các CLB là nơi NCT giao lưu, chia sẻ và động viên nhau cùng sống tốt để góp sức xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đã động viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy khả năng, vai trò, uy tín trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng dân cư, động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, số hội viên tham gia làm công tác đảng, chính quyền ở xã có 45 người, các tổ chức đoàn thể 121 người, tham gia ban hòa giải tại các bản xóm 114 người; có trên 95% số gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Thời gian tới, Ban đại diện Hội NCT huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các phòng, ban, đoàn thể các cấp thực hiện triển khai các chế độ chính sách hỗ trợ NCT. Quan tâm chăm lo kịp thời về sức khỏe đối với NCT, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tạo động lực để NCT phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng trong các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Bài, ảnh: Đức Anh

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/quan-tam-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-XPWOUGTIg.html