Quan tâm chăm lo đời sống hội viên Cựu thanh niên xung phong

Thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Mộc Châu đã triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giúp nhiều cựu TNXP vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội giữa đời thường.

Hội Cựu TNXP huyện Mộc Châu trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hội viên khó khăn.

Ảnh: Quang Toàn (Hội Cựu TNXP Mộc Châu)

Ông Hà Quang Toàn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Mộc Châu, cho biết: Hội Cựu TNXP huyện hiện có 10 chi hội, 3 ban liên lạc với tổng số 385 hội viên. Những năm qua, Hội Cựu TNXP huyện đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, triển khai nhiều việc làm thiết thực, quan tâm, chăm lo cho gia đình các hội viên; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết chế độ chính sách cho 80 cựu TNXP tham gia hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Để giúp hội viên vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, các chi hội đã vận động hội viên đóng góp và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng quỹ hội, đến nay, tổng quỹ hội toàn huyện có 130 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các chi hội đã thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, tặng quà hội viên, gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết và cho hội viên vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Hội đã vận động các nhà hảo tâm tặng 17 sổ tiết kiệm cho các hội viên khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa với số tiền 68 triệu đồng. Vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 350 triệu đồng, xây mới 7 nhà tình nghĩa cho các cựu TNXP. Đặc biệt, tổ chức kết nghĩa với Hội Cựu TNXP quận Thanh Xuân (Hà Nội), từ năm 2017 đến nay, đã trao tặng 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thăm gia đình cựu TNXP Hà Văn Ụt, bản Nà Cạn, xã Tà Lại. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà cấp bốn khang trang rộng 70 m², ông Ụt xúc động, nói: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, tuổi cao, sức yếu, phải sống trong căn nhà dột nát. Năm 2019, gia đình được Hội Cựu TNXP huyện phối hợp với Công đoàn ngành Giao thông vận tải Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng, xã hỗ trợ 10 triệu đồng, anh em trong gia đình giúp đỡ ngày công làm ngôi nhà khang trang kiên cố thế này. Tôi mừng lắm, mong ước bấy lâu của gia đình đã thành hiện thực.

Bên cạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, các chi hội còn vận động các hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của hội, của địa phương. Nổi bật là phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội”, có nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 150 triệu đến 1,8 tỷ đồng/hộ. Tiêu biểu là hộ gia đình cựu TNXP Chu Quang Tạo, tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu với 5 ha chè và cây ăn quả, hằng năm thu 1,1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định với mức thu nhập 4-5 triệu đồng/tháng cho 5-10 lao động, chủ yếu là con cháu cựu TNXP trên địa bàn; gia đình cựu TNXP Nguyễn Tiến Dũng, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu phát triển trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, mỗi năm thu nhập hơn 300 triệu đồng...

Phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng cựu TNXP, thời gian tới, Hội Cựu TNXP huyện Mộc Châu tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử góp phần giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên và giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Vận động hội viên gương mẫu tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội ở địa phương...

Thủy Ngân

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/quan-tam-cham-lo-doi-song-hoi-vien-cuu-thanh-nien-xung-phong-32546