Quân sự thế giới hôm nay (28-3): Đức tăng viện trợ quân sự gấp 5 lần cho Ukraine, Nga phá hủy kho đạn ở Kharkov

Quân sự thế giới hôm nay (28-3) có những tin đáng chú ý sau: Đức sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine gấp 5 lần hiện tại; tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tham gia tập trận với Hàn Quốc, Triều Tiên kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân; Nhật Bản hiện đại hóa đội tàu Aegis.

* Đức sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine gấp 5 lần hiện tại. Thông tin được tờ Der Spiegel đưa ra cho biết trong những năm tới tổng giá trị viện trợ quân sự dài hạn của Đức cho Ukraine từ 3 tỷ EUR ở thời điểm hiện tại sẽ tăng lên 15 tỷ EUR, tương đương 16 tỷ USD.

Sau nhiều lần dè dặt, ngày 15-1 vừa qua Đức chính thức gửi xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 cho Ukraine. Cùng ngày, Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự 31 xe tăng M1 Abrams. Hiện tại, những chiếc xe tăng Leopard-2 đầu tiên đã tới Ukraine. Ngoài xe tăng Leopard-2, Thủ tướng Đức tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chuyển giao xe tăng Leopard-1 cho quân đội Ukraine”.

 Đức sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine lên gấp 5 lần hiện tại. Ảnh: Financial Times.

Đức sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine lên gấp 5 lần hiện tại. Ảnh: Financial Times.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, một nhóm các nước gồm Đức, Ba Lan, Canada, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan đang thảo luận việc chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Kiev cần 300 đến 500 xe tăng để tiến hành các cuộc phản công lớn.

Trong khi đó, hãng tin Nga TASS dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, lực lượng quân sự Nga đã tiêu hủy một kho đạn của Ukraine ở khu vực Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã bắn thử thành công tên lửa chống hạm ở Biển Nhật Bản. Theo đó, 2 tàu chiến Nga đã thực hiện một cuộc tấn công mô phỏng vào một tàu chiến giả lập của đối phương. Mục tiêu đã bị tên lửa Moskit tiêu diệt ở khoảng cách 100km. Moskit (NATO gọi là tên lửa SS-N-22 Sunburn) là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh của Nga, có khả năng mang đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân.

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz sẽ tới bán đảo Triều Tiên ngày 28-3. Ảnh: Yonhap News.

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz sẽ tới bán đảo Triều Tiên ngày 28-3. Ảnh: Yonhap News.

* Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ đang trên đường tới thành phố cảng Busan vào ngày 28-3, tiếp tục đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, ngày 27-3, chỉ 30 phút trước khi cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu ở phía nam đảo Jeju, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng vươn tới các mục tiêu trên toàn bộ bán đảo. Giới chuyên gia quân sự cho biết nhiều khả năng tên lửa bắn thử hôm 27-3 là KN-23, được cho là có tầm bắn 800km.

Ngày 28-3, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi lực lượng vũ khí hạt nhân của đất nước sẵn sàng chiến đấu “bất cứ thời gian và địa điểm nào”, tăng cường nỗ lực sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí và tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân đáp ứng mục tiêu gia tăng kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân. Ảnh: KCNA từ báo Chosunilbo.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường năng lực hạt nhân. Ảnh: KCNA từ báo Chosunilbo.

KCNA trích lời ông Kim Jong-un: “Chỉ khi chúng ta chuẩn bị hoàn hảo cho năng lực sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào và từ bất cứ địa điểm nào thì mới đảm bảo rằng chúng ta sẽ mãi mãi không phải sử dụng đến vũ khí hạt nhân”.

* Hãng tin Kyodo ngày 28-3 cho biết Nhật Bản đang theo đuổi kế hoạch nâng cấp tất cả 8 tàu khu trục Aegis của mình trong năm tài chính 2027 nhằm đảm báo có thể tích hợp được tên lửa hành trình Tomahawk Block-5 mua từ Mỹ.

Việc nâng cấp và tích hợp tên lửa hành trình Tomahawk sẽ cho phép tàu phòng vệ biển của Nhật Bản phóng tên lửa tầm xa từ nhiều địa điểm khác nhau, phát triển năng lực tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ đối phương. Tên lửa Tomahawk Block-5 có tầm bắn khoảng 1.600km. Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk với ngân sách 1,6 tỷ USD thuộc năm tài khóa 2023 bắt đầu thực hiện từ tháng 4 này.

Tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis của Nhật Bản phóng tên lửa. Ảnh: Kyodo.

Tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis của Nhật Bản phóng tên lửa. Ảnh: Kyodo.

Hiện tại, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản có 2 tàu khu trục trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis đóng tại căn cứ hải quân Yokosuka, tỉnh Kanagawa; 2 tàu khu trục tương tự đóng tại căn cứ Maizuru, tỉnh Kyoto và 4 chiếc còn lại ở căn cứ Sasebo, tỉnh Nagasaki. Các tàu khu trục Aegis mới nhất của Nhật Bản được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng, có thể trang bị tới 96 tên lửa. Tuy nhiên, hiện tại chúng chưa tương thích và chưa thể mang được tên lửa Tomahawk.

Trong Chiến lược An ninh quốc gia mới của mình, chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh khả năng phản công là cần thiết để Nhật Bản kịp thời phản ứng trong trường hợp bị đối phương tấn công bằng tên lửa và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo.

Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

HỮU DƯƠNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-28-3-duc-tang-vien-tro-quan-su-gap-5-lan-cho-ukraine-nga-pha-huy-kho-dan-o-kharkov-723151