Quân sự thế giới hôm nay (2-4): Nga đã sử dụng bao nhiêu tên lửa Zircon?

Quân sự thế giới hôm nay (2-4-2024) có những thông tin sau: Nga đã sử dụng bao nhiêu tên lửa Zircon từ đầu năm? Giấc mơ tên lửa Taurus của Ukraine tan biến; Không quân Zambia nhận trực thăng Enstrom 480B và Bell 412 mới.

* Từ đầu năm Nga đã sử dụng bao nhiêu tên lửa siêu vượt âm Zircon?

Theo Euromaiden Press, kể từ đầu năm 2024, Nga đã sử dụng 5 tên lửa Zircon nhằm vào Kiev và lần gần đây nhất quân đội Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm này là vào ngày 25-3.

Zircon là một trong những sản phẩm tên lửa mới nhất của Nga, được cho là có thể bắn trúng mục tiêu cách xa hơn 1.000km với tốc độ nhanh gấp 9 lần vận tốc âm thanh. Tên lửa Zircon có thể được triển khai từ tàu chiến mặt nước, tàu ngầm và có khả năng tương thích với các hệ thống phóng trên mặt đất; tuy nhiên, tùy chọn này ít được chú ý hơn so với tùy chọn triển khai từ máy bay MiG-31K.

Nga đã sử dụng 5 tên lửa Zircon nhằm vào Kiev kể từ đầu năm 2024. Ảnh: Euromaiden Press

Hiện người ta chưa biết nhiều về tên lửa Zircon và có vẻ như Nga đang cố gắng giữ kín tính năng kỹ-chiến thuật của tên lửa này. Năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tên lửa Zircon có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 1.000km và vận tốc lên tới Mach 9, với tải trọng đầu đạn ước tính khoảng 300-400 kg, và không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa do tốc độ, quỹ đạo bay cũng như khả năng chế áp điện tử của nó. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây cho rằng hệ thống Patriot có khả năng đánh chặn các mục tiêu như tên lửa Zircon.

Ngoài Zircon, trong 3 tháng đầu năm 2024, Nga đã sử dụng hơn 180 loại vũ khí tấn công Kiev, trong đó có 1 tên lửa Kalibr, 3 tên lửa Kh-69, 6 tên lửa đạn đạo Iskander, 11 tên lửa đạn đạo Kinzhal, 48 máy bay không người lái Shahed, và 113 tên lửa Kh-101. Theo Defense Express, Nga cũng bắt đầu sản xuất tên lửa hành trình Kh-101 với hai đầu đạn, tăng gấp đôi mức độ công phá.

* Giấc mơ tên lửa Taurus của Ukraine tan biến

Bulgarian Military ngày 31-3 đưa tin, Chính phủ liên bang Đức đã thông báo không đặt hàng mua thêm tên lửa tàng hình Taurus, khiến việc sản xuất loại tên lửa này đột ngột bị dừng lại. Hiện tại, theo quy định, nhà sản xuất không thể tự mình sản xuất các loại vũ khí dẫn đường chính xác như tên lửa Taurus chỉ để lưu kho mà không có đơn đặt hàng.

Theo ông Thomas Gottschild, người đứng đầu chi nhánh tại Đức của nhà sản xuất vũ khí châu Âu MBDA, đây là một trở ngại đáng kể cho ngành công nghiệp quân sự Đức. Với việc không tiếp tục sử dụng các nguồn lực hiện có, lực lượng lao động Đức có nguy cơ bị suy giảm kỹ năng theo thời gian. Thay vì tạo ra lợi nhuận, dây chuyền sản xuất bị đình trệ sẽ khiến nhà sản xuất phải gánh chịu khoản lỗ lớn. Thông tin này cho thấy cánh cửa cho Ukraine tiếp cận tên lửa hành trình Taurus đang dần khép lại.

Cánh cửa cho Ukraine tiếp cận tên lửa hành trình Taurus đang dần khép lại. Ảnh: Bulgarian Military

Được phát triển bởi Taurus Systems, một liên doanh giữa MBDA chi nhánh Đức và Saab Bofors Dynamics của Thụy Điển, Taurus KEPD 350 là tên lửa hành trình phóng từ trên không hiện đại nhất được thiết kế bởi Đức và Thụy Điển. Tên lửa có thể tấn công chính xác nhiều mục tiêu kiên cố được bố phòng chặt chẽ, bao gồm các loại công sự, hầm trú ẩn, trận địa tên lửa đất đối không và nhà chứa máy bay kiên cố.

Tên lửa Taurus hoạt động bằng cách sử dụng máy bay vận tải làm “giai đoạn phóng ban đầu”, đưa nó vào quỹ đạo bay. Sau đó, Taurus sẽ dùng động cơ đẩy để đạt vận tốc lên tới 900 km/giờ và có thể duy trì độ cao tối thiểu đến mức chỉ cách mặt đất 50m, giúp tên lửa hành trình tránh bị radar chủ động của đối phương phát hiện. Phiên bản mới nhất của Taurus có thể bay xa tới 500km, mang theo đầu đạn chứa 481 kg thuốc nổ. Tổng trọng lượng khoảng 1.400kg, có thể đạt tốc độ cận âm, có khả năng tàng hình và được trang bị hệ thống radar đối chiếu địa hình tiên tiến, tên lửa Taurus KEPD 350 có thể bay ở tầm thấp để né tránh radar và hệ thống phòng không của đối phương.

* Không quân Zambia nhận trực thăng Enstrom 480B và Bell 412 mới

Theo Military Africa, Không quân Zambia vừa tăng cường năng lực tác chiến với việc đưa vào sử dụng các mẫu trực thăng Enstrom 480B và Bell 412 mới. Đây là động thái nâng cấp đáng kể đội máy bay trực thăng của Không quân Zambia, giúp quốc gia châu Phi này tăng cường cả tiềm lực quốc phòng cũng như khả năng ứng phó khẩn cấp.

Theo thông tin đã đưa, 2 chiếc trực thăng Enstrom 480B đã được biên chế cho Không quân Zambia và ra mắt tại Căn cứ không quân Lusaka. Trung tướng Oscar Msitu Nyoni, Tư lệnh Không quân Zambia, nhấn mạnh tính linh hoạt của mẫu trực thăng này và cho biết hai chiếc Enstrom 480B sẽ phục vụ công tác huấn luyện phi công, thực thi nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, sơ tán y tế, trinh sát, chống săn bắn trộm động vật hoang dã và buôn lậu. Trực thăng Enstrom 480B cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực thông qua việc hỗ trợ giám sát chống buôn lậu bột thô và chống khai thác mỏ trái phép.

Hai chiếc trực thăng Bell 412EP của Không quân Zambia. Ảnh: Military Africa

Cũng theo Military Africa, Không quân Zambia đã biên chế cho đội bay trực thăng 2 chiếc Bell 412EP. Những chiếc trực thăng này được cho là sẽ mang lại nhiều lợi thế cho Không quân Zambia trong các tình huống quân sự và ứng phó thảm họa. Không quân Zambia hiện đặt hàng mua 4 máy bay trực thăng Bell 412EP. Hai chiếc đầu tiên đã được bàn giao vào tháng 3 năm nay với khoản hỗ trợ trị giá 80 triệu USD từ phía Mỹ.

HỮU DƯƠNG (tổng hợp)

* Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-2-4-nga-da-su-dung-bao-nhieu-ten-lua-zircon-770954