Quân SDF giải phóng 'vòng xoắn địa ngục' Raqqa

Lực lượng quân sự SDF có Mỹ hỗ trợ đã giải phóng 'vòng xoắn địa ngục', một quảng trường mà bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) xử tử những con tin phương Tây bị giải về 'thủ phủ' Raqqa của 'Vương Quốc Hồi giáo' tự xưng của chúng.

Sau 4 tháng tấn công, quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã chiếm ‘thủ phủ’ Raqqa  của bọn IS. Ngày 17.10, SDF tuyên bố họ đã chiếm sân vận động Raqqa và một bệnh viện gần đó, là những điểm cố thủ cuối cùng của bọn IS.

Các hãng tin đăng ảnh những chiến binh SDF vui vẻ trương cờ ở quảng trường Al-Naim, nơi mà dưới thời IS gọi là “vòng xoắn địa ngục”, vì nơi này được chúng sử dụng để xử tử hình trước sự chứng kiến của người dân. Nhiều con tin phương Tây bị bọn IS bắt giải đến Raqqa trước khi chúng giết họ.

Nhưng SDF chưa ra tuyên bố chính thức đã giải phóng Raqqa. Người phát ngôn Talal Selo ra tuyên bố, nói chiến dịch quân sự đã kết thúc tại Raqqa, nhưng vẫn truy quét để tiêu diệt những tế bào ngủ yên nếu có và để dọn sạch mìn trong thành phố: “Tình hình đang được kiểm soát, chúng tôi sẽ sớm tuyên bố giải phóng Raqqa”.

Ông cũng nói các tay súng IS không chấp nhận một thương lượng hành lang an toàn - do hội đồng địa phương đàm phán -nên đầu hàng nếu không muốn bị giết.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR-đặt trụ sở tại thủ đô London, Anh) xác nhận SDF đã chiếm được Raqqa và không còn bóng dáng bọn IS, và ‘sự hiện diện của bọn IS ở tỉnh Raqqa đã kết thúc”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói SDF đã chiếm các điểm cố thủ cuối cùng của bọn IS, nhưng cảnh báo SDF vẫn có thể đụng phải các ổ kháng cự của khoảng 100 tay súng IS trong thành phố.

Liên minh SDF được Mỹ hậu thuẫn gồm các tay súng người Kurd và người Ả Rập, đã tổ chức phản công tái chiếm Raqqa trong chiến dịch mang tên “Cơn thịnh nộ Euphrates” từ tháng 11.2016.

Quân khủng bố IS từng chiếm Raqqa - phía trung bắc Syria, bên bờ bắc sông Euphrates - hồi đầu năm 2014 và đến tháng 6 cùng năm thì tuyên bố đây là ‘thủ phủ’ của chúng.

Tiếp đó, quân IS đánh chiếm nhiều thành phố khác ở Syria, Irag gồm thành phố Mosul. Tháng 6.2014, thủ lĩnh IS Abu Al-Baghdadi xuất hiện ở Mosul, tuyên bố đây là “Vương quốc Hồi giáo”.

Việc Raqqa thất thủ sau 3 năm sống dưới sự kiểm soát của bọn IS là một biểu tượng thất bại cho tổ chức khủng bố này. Hiện chúng phải rút vào một thung lũng bên sông Euphrates và một thung lũng nằm giữa Syria và Iraq.

Bà Lina Khatib, chủ nhiệm chương trình Trung Đông-Bắc Phi ở Tổ chức nghiên cứu Chatham House (Anh) nói việc giải phóng Raqqa là một thất bại lớn cho bọn IS, vì nó không còn cho phép chúng tuyên bố cai trị một vương quốc Hồi giáo có thật.

Nhưng bà cảnh báo: “Chưa thể rõ hiện nay ai sẽ kiểm soát Raqqa. Nếu là SDF, có những lo ngại căng thẳng sắc tộc giữa người Raqqa với SDF. Trong quá khứ, SDF cũng từng để mặc cho quân đội Syria chiếm lại những vùng đất mà bọn IS từng chiếm. Nếu kịch bản này lập lại ở Raqqa, sẽ là sự gieo hạt mầm một làn sóng xung đột mới”.

Bích Ngọc (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/quan-sdf-giai-phong-vong-xoan-dia-nguc-raqqa-73907.html