Quán quân Olympia Nguyễn Thị Thu Hằng: Dù ở đâu cũng hướng về quê hương

Thu Hằng là thí sinh đầu tiên của tỉnh Ninh Bình giành ngôi vô địch tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia, hiện đang học ngành Kinh doanh, Đại học Swinburne (Úc).

Nguyễn Thị Thu Hằng (trái) và những người bạn học tại Úc. Ảnh: CTV

Tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng (khi ấy là học sinh Trường THPT Kim Sơn A) khiến thầy cô, bạn bè, gia đình và người dân trong tỉnh vỡ òa khi giành được chiếc vòng nguyệt quế danh giá.

Thành tích này giúp Thu Hằng trở thành nữ thí sinh duy nhất vô địch Olympia trong suốt 9 năm, đồng thời là thí sinh đầu tiên mang giải thưởng cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia về với Ninh Bình.

Nhớ lại ngày chiến thắng, Thu Hằng vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc: "Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi trở thành thí sinh đầu tiên của Ninh Bình giành được ngôi vị quán quân, đồng thời hy vọng các thế hệ học sinh tiếp theo của tỉnh nhà sẽ chinh phục được nhiều thành tích cao hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở "đỉnh Olympia".

Trong năm 2022, một thí sinh khác cũng đến từ Trường THPT Kim Sơn A - Phạm Quang Trung cũng tham gia đấu trường trí tuệ này. Dù đang bận rộn chuẩn bị cho hành trình du học, Thu Hằng cùng các thầy cô đã cố gắng giúp đỡ hết sức cho Trung không chỉ về kiến thức mà còn cả tâm lý và chiến thuật thi đấu.

Nhờ vậy, Quang Trung phá kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 khi giành được tổng điểm cao nhất trong một cuộc thi tuần. Trải qua hành trình dài tại Đường lên đỉnh Olympia, Thu Hằng thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều, đặc biệt Olympia đã mang tới cho em trải nghiệm du học đáng nhớ.

Đầu tháng 2/2022, nữ quán quân lên đường sang Úc du học chuyên ngành Kinh doanh tại Đại học Swinburne. Đây là ngôi trường giữ vị trí top 100 thế giới của bảng xếp hạng ARWU về chuyên ngành Vật Lý và là "ngôi nhà chung" của nhiều quán quân Olympia các mùa trước. Cũng như nhiều du học sinh, Thu Hằng ít nhiều bỡ ngỡ khi làm quen với môi trường mới.

"Em đang có những ngày tháng khó quên tại Úc khi bản thân phải tập làm quen từ ngôn ngữ, văn hóa, cách sống và làm việc khác hoàn toàn với những gì em đã quen khi còn ở Việt Nam" - Thu Hằng chia sẻ. Giai đoạn nửa năm đầu tiên thật sự nhiều khó khăn và trắc trở. Cản trở lớn nhất chủ yếu đến từ rào cản ngôn ngữ. "Giọng tiếng Anh - Úc khó nghe nên ảnh hưởng rất lớn đến việc nghe giảng cũng như nói chuyện, giao lưu với bạn bè bản địa của em. Ngoài ra, em cũng rất nhớ các món ăn Việt. Dù tại Úc có quán ăn Việt Nam do người Việt nấu nhưng hương vị không thực sự giống như tại quê hương và giá thành thì khá cao".

Dù vậy, Hằng coi đây là cơ hội quý giá để nhận ra nhiều điều trong cuộc sống mà trước giờ em không quá chú tâm đến, đặc biệt càng trân trọng hơn những khoảng thời gian được ở gần gia đình, bạn bè, người thân. Chưa có cơ hội trải nghiệm môi trường giáo dục tại các trường Đại học tại Việt Nam nhưng theo Hằng, môi trường giáo dục ở Úc khá cởi mở, sinh viên thậm chí chất vấn giảng viên cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết rõ ràng.

Trường cho phép sinh viên chủ động trong nhiều việc như chọn môn học, chọn lớp và có quyền đổi ngành. Tinh thần tự học được đề cao khi mà sinh viên chỉ đến lớp tầm 2-4h/tuần cho 1 môn, mỗi kỳ học chỉ học 4 môn, còn lại là yêu cầu tự học, tự tìm tòi.

Sau khoảng nửa năm làm quen, Thu Hằng dần thích nghi với cách làm việc, học tập của thầy cô, bạn bè nhưng nhận thấy mình vẫn cần trau dồi thêm nhiều kỹ năng hơn nữa. Đối với một số ý kiến trái chiều xung quanh việc các quán quân Olympia đi du học và không quay về nước làm việc, Thu Hằng thẳng thắn bày tỏ: "Việc trở về nước làm việc hay không là quyết định của riêng mỗi người. Còn riêng em, em vẫn luôn hướng về quê hương. Em luôn muốn đóng góp cho quê hương, nếu có cơ hội, em chắc chắn sẽ trở về."

Ngoài việc học, Thu Hằng cũng dành thời gian khám phá nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Úc cũng như hội ngộ với hai nhà vô địch khác của Đường lên đỉnh Olympia là Hồ Đắc Thanh Chương (quán quân năm thứ 16) và Nguyễn Hoàng Cường (quán quân năm thứ 18).

Dịp Tết này, Thu Hằng sẽ về Việt Nam và dành một tháng bên gia đình, bạn bè đón năm mới. Tết Quý Mão này với một du học sinh như Thu Hằng sẽ thực sự là Tết đoàn viên sau gần 1 năm đi du học. Chặng đường du học của em sẽ vẫn còn dài, cần nhiều sự nỗ lực và bứt phá hơn nữa để hào quang của vòng nguyệt quế Olympia luôn tỏa sáng.

"Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi trở thành thí sinh đầu tiên của Ninh Bình giành được ngôi vị quán quân, đồng thời hy vọng các thế hệ học sinh tiếp theo của tỉnh nhà sẽ chinh phục được nhiều thành tích cao hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở "đỉnh Olympia".

Hồng Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/quan-quan-olympia-nguyen-thi-thu-hang-du-o-dau-cung-huong-ve/d20230111143029129.htm