Quán mỳ miễn phí mà vẫn ế khách

Một quán ăn ở Trung Quốc cung cấp mỳ miễn phí cho người nghèo từ tháng 9 nhưng đến nay mới có hai người ghé ăn.

Zhang Yian, chủ của một quán ăn ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cho biết cô đã được truyền cảm hứng làm điều này sau khi đọc bài báo trên mạng về một chủ tiệm mỳ khác cũng làm việc tương tự, tờ Chengdu Shangbao đưa tin.

Zhang và tiệm mỳ của mình ở Thành Đô.

Tuy nhiên, thay vì tự mình trang trải mọi chi phí, Zhang đã đăng tin lên các phương tiện truyền thông xã hội để kêu gọi bạn bè và khách hàng hỗ trợ. Tin kêu gọi của Zhang viết: "Bất cứ ai muốn chia sẻ tình thương và sự chăm sóc cho người cao tuổi, người khuyết tật thì hãy chung tay".

Trong tuần đầu tiên kể từ ngày thông báo, Zhang đã gây quỹ được 2.500 nhân dân tệ (8,6 triệu đồng). Nhưng ngoại trừ một cặp vợ chồng khuyết tật, không ai đến ăn mỳ miễn phí của cô cả.

Zhang cho biết cô đã lên kế hoạch tự trang trải một nửa chi phí, nửa còn lại là từ các khoản đóng góp để mang lại bữa ăn miễn phí cho người nghèo khó. Zhang nói: "Tôi có thể dễ dàng chi ra số tiền này, vì vậy tôi thực sự hy vọng nhiều người có thể đến ăn miễn phí".

Tùng Anh

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/quan-my-mien-phi-ma-van-e-khach-3656475.html