Quản lý quảng cáo kết hợp quản lý trật tự văn minh đô thị

Ngày 6-5, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Đống Đa và huyện Đan Phượng.

Đoàn giám sát làm việc với UBND quận Đống Đa về quản lý hoạt động quảng cáo. Ảnh: Vũ Thủy

Theo Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Đống Đa Đặng Thị Mai, từ năm 2018 đến nay, UBND quận đã ban hành 14 kế hoạch, 3 chương trình và 42 công văn để quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, UBND 21 phường cũng đã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo, biển hiệu trên địa bàn kết hợp quản lý trật tự văn minh đô thị, chỉnh trang đồng bộ các tuyến phố trên địa bàn quận; tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật về quảng cáo cho cán bộ, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, cơ quan chức năng của quận thường xuyên phối hợp khảo sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để xuất hiện các trường hợp tái phạm, xuất hiện mới quảng cáo, biển hiệu vi phạm.

Hiện nay, trên địa bàn quận Đống Đa có 4 biển quảng cáo tấm lớn, 1 bảng tuyên truyền, quy hoạch hàng trăm cột treo băng rôn quảng cáo. Đồng thời, quận bố trí 24 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí lắp dựng trên địa bàn các phường.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố khảo sát hoạt động quảng cáo rao vặt miễn phí tại quận Đống Đa. Ảnh: Vũ Thủy

Từ năm 2018 đến nay, quận đã xử lý, tháo dỡ nội dung hơn 460 bảng quảng cáo sai phạm; tháo dỡ trên 14 nghìn băng rôn, phướn treo trên gốc cây, cột điện, cửa hàng kinh doanh; xử phạt vi phạm hành chính hơn 30 doanh nghiệp lắp dựng bảng quảng cáo sai phạm với tổng số tiền phạt trên 150 triệu đồng...

Còn với huyện Đan Phượng, trên địa bàn không có biển quảng cáo tấm lớn, bảng quảng cáo độc lập, màn hình LED. Hoạt động quảng cáo chủ yếu là băng rôn, quảng cáo rao vặt, bảng quảng cáo nhỏ, tập trung ở thị trấn Phùng, xã Tân Lập, xã Tân Hội.

Việc lắp đặt biển hiệu cơ bản thực hiện đúng quy định về diện tích, kích thước; các biển hiệu chủ yếu là của các cơ quan, đơn vị nhà nước, các hộ kinh doanh tạp hóa, kinh doanh nhỏ. Không có biển hiệu che kín toàn bộ mặt tiền nhà; không có biển quảng cáo trên các tòa nhà cao tầng.

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố khảo sát hoạt động quảng cáo tại huyện Đan Phượng. Ảnh: Vũ Thủy

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho rằng, quận Đống Đa đã luôn rà soát, thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước theo phân cấp, tổ chức các biện pháp đưa hoạt động quảng cáo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh các vi phạm.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị quận Đống Đa, thời gian tới tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, phát triển quảng cáo thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn, nhằm tăng nguồn thu cho quận, đồng thời tạo cho bộ mặt đô thị của quận thêm khang trang.

Đối với huyện Đan Phượng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thanh Bình cũng ghi nhận, ngoài làm tốt việc quản lý biển quảng cáo tấm lớn với cách làm sáng tạo, huyện còn có một số mô hình quảng cáo theo từng khu vực đặc thù.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, thời gian tới, huyện Đan Phượng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, rao vặt để đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt việc rà soát, đề xuất quy hoạch quảng cáo theo hướng phù hợp định hướng quy hoạch huyện lên quận trong tương lai.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/quan-ly-quang-cao-ket-hop-quan-ly-trat-tu-van-minh-do-thi-665544.html