Quản lý, khai thác công viên, vườn dạo đáp ứng nhu cầu người dân

Ngày 15-4, đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn và quận Cẩm Lệ về giám sát chuyên đề 'Công tác khai thác, quản lý công viên, vườn dạo tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố'.

UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trên địa bàn quận có 67 công viên, vườn dạo theo quy hoạch. Trong đó, có 25 công viên, vườn dạo đã được đầu tư, đưa vào sử dụng, 2 công viên đã đầu tư, chuẩn bị bàn giao, 5 công viên đang chuẩn bị đầu tư và 35 công viên, vườn dạo chưa có kế hoạch đầu tư. Việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thể dục - thể thao tại các công trình công viên, vườn dạo luôn đi kèm với công trình; việc chăm sóc, duy trì các công viên, vườn dạo được thực hiện hằng năm.

Qua đó, tạo không gian xanh, nâng cao chất lượng không khí, cải thiện môi trường sống, đáp ứng được cơ bản nhu cầu sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, việc chăm sóc, duy trì các công viên chưa được thực hiện liên tục nên xảy ra hiện tượng cỏ mọc, rác lá cây, cành nhánh không được thu gom. Cây xanh được trồng tại các công viên mới chủ yếu là cây loại mới trồng, có kích thước và tán nhỏ không bảo đảm che phủ, không phù hợp với tính chất đặc thù không gian xanh.

Tại quận Cẩm Lệ, Phòng Quản lý đô thị quận và UBND các phường trên địa bàn đang quản lý, khai thác 22 công viên, vườn dạo. Các công viên, vườn dạo được đầu tư các hạng mục: khu vui chơi trẻ em, thể dục dụng cụ, tập dưỡng sinh, sân thể thao, trồng cây xanh… đáp ứng nhu cầu vui chơi, tập luyện thể dục - thể thao của người dân, phù hợp quy hoạch cũng như định hướng phát triển chung của quận.

Những năm qua, quận lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác quản lý, vận hành, duy tu công viên, vườn dạo theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm sạch đẹp, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, các khu dân cư trên địa bàn hiện rất đông dân, không còn quỹ đất để đầu tư các công viên, vườn dạo; thiếu các công viên công cộng đủ lớn và phân bố hợp lý để cải thiện khí hậu, tạo hiệu ứng sinh thái phục vụ nhân dân.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân ghi nhận hiệu quả công tác khai thác, quản lý công viên, vườn dạo trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ; chia sẻ khó khăn về nhân lực và đánh giá cao những giải pháp hai địa phương đề ra để khắc phục những vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý, khai thác công viên, vườn dạo ở các khu cân cư. Đồng thời sẽ tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị của địa phương để nghiên cứu, báo cáo Thường trực HĐND thành phố và đề xuất cấp thẩm quyền hướng dẫn cụ thể trong đầu tư, quản lý, sử dụng, duy tu, chăm sóc các công trình công viên, vườn dạo tại khu dân cư, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

KHÔI NGUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202404/quan-ly-khai-thac-cong-vien-vuon-dao-dap-ung-nhu-cau-nguoi-dan-3970056/