Quân khu 9 tổng kết các quyết định về chế độ, chính sách, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 17-4, tại TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, những năm qua, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, quy định của các cấp; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 3.842 hài cốt liệt sĩ (trong đó quy tập ở Campuchia được 2.041 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính 58 hài cốt liệt sĩ; trong nước 1.801 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính 87 hài cốt liệt sĩ).

Thực hiện chi trả, thanh quyết toán chế độ, chính sách chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng theo quy định; sử dụng trang bị, phương tiện chuyên dụng, hậu cần, đời sống, bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả, an toàn tiết kiệm.

Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 đọc báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những kiến nghị, đề xuất như cần tăng mức bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ, dẫn đường tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng mức hỗ trợ cho Ban chuyên trách, Ban công tác đặc biệt; tăng kinh phí chi quà hỗ trợ vận động nhân dân nước bạn…

Để thực hiện hiệu quả hơn, thời gian tới, Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách theo các quyết định, quy định mới ban hành về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ… Đặc biệt, là thực hiện hiệu quả phương châm “Dễ, rõ làm trước, tổ chức tìm kiếm, quy tập đến khi không còn thông tin” về nơi an táng liệt sĩ trên địa bàn Quân khu và ở Campuchia.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/quan-khu-9-tong-ket-cac-quyet-dinh-ve-che-do-chinh-sach-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-773127