Quân khu 7: Triển lãm các tác phẩm hội họa 'Mẹ và anh hùng của dân tộc anh hùng'

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930/20-10-2017), sáng 19-10, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức khai mạc triển lãm các tác phẩm hội họa về 'Mẹ và anh hùng của dân tộc anh hùng' trên địa bàn Quân khu 7 của họa sĩ Đặng Ái Việt, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Đến dự khai mạc triển lãm có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và sự tham gia của 65 đại biểu Anh hùng LLVTND là những nhân vật được họa sĩ Đặng Ái Việt khắc họa.

Cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày 303 tác phẩm, trong đó 103 tranh sơn dầu và 200 tranh ký họa màu nước với chủ đề “Mẹ và anh hùng của dân tộc anh hùng” ca ngợi sự hy sinh anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân Miền Đông Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ, đặc biệt là sự đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là những anh hùng liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang, như: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, Đặng Thùy Trâm… Đó là những Mẹ Việt Nam Anh hùng như: Mẹ Nguyễn Thị Thứ, Phạm Thị Ngự, Trần Thị Mít, Nguyễn Thị Rành…

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-11, giúp người xem nhận thức sâu sắc hơn về về sự hy sinh xương máu của những người Mẹ Anh hùng và những Anh hùng của dân tộc anh hùng trên địa bàn Quân khu 7 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, từ đó đề cao trách nhiệm của cộng đồng, xã hội, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết (thứ nhất) và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (thứ 3) từ phải sang, tại triển lãm.

Nữ họa sĩ Đặng Ái Việt, Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam, 69 tuổi đời, hơn 50 tuổi nghề, là người đã thực hiện cuộc hành trình ý nghĩa mang tên “Nét thời gian”, nhằm vẽ lại chân dung của những mẹ Việt Nam anh hùng, những người anh hùng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Hành trình 7 năm, trên khắp 63 tỉnh, thành phố, nữ họa sĩ Đặng Ái Việt đã âm thầm, lặng lẽ hành quân qua trên 40.000 cây số, với 1 phương tiện duy nhất là chiếc xe gắn máy cũ và một ý chí cháy bỏng kịp vẽ hết chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Gần 1.500 bức chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng và trên 200 bức chân dung nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã được nữ họa sĩ vẽ.

Tin, ảnh: TRẦN HUY BÌNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/quan-khu-7-trien-lam-cac-tac-pham-hoi-hoa-me-va-anh-hung-cua-dan-toc-anh-hung-521141