Quân khu 4 triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt mùa khô năm 2017-2018

Sáng 11-9, Ban Chỉ đạo 1237, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2016-2017, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2017-2018.

Mùa khô 2016-2017, Ban Chỉ đạo 1237, Quân khu 4 đã nắm chắc chủ trương, bám sát tình hình thực tế của địa bàn đảm nhiệm tổ chức triển khai tích cực, đồng bộ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn. Theo đó, mùa khô 2016- 2017, các đội đã tìm kiếm, quy tập được 305 hài cốt liệt sĩ, trong đó 200 hài cốt liệt sĩ ở Lào và 105 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu và các đội quy tập đã cùng nhau thảo luận rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó, Ban Chỉ đạo 1327, Quân khu 4 tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, huy động phương tiện phấn đấu trong mùa khô 2017-2018 tìm kiếm, quy tập được 280 hài cốt liệt sĩ, trong đó 163 hài cốt liệt sĩ ở Lào và 117 hài cốt liệt sĩ trong nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 1237, Quân khu 4 đã trao quyết định khen thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 8 tập thể và 6 cá nhân có nhiểu thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2005- 2015.

Tin, ảnh: HOA LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-4-trien-khai-nhiem-vu-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-mua-kho-nam-2017-2018-517478