Quân khu 1 tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện

Sáng 29-2, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của cơ quan Quân khu.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1; Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1...

Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện năm 2024 của Tư lệnh Quân khu 1, Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó tham mưu trưởng Quân khu 1 khẳng định, năm 2024, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 xác định chủ đề là “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao...

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: KIM NGỌC

Thực hiện tốt các quan điểm, phương châm, nguyên tắc, phối kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành là chính, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm; tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, môi trường và phương án tác chiến.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 cũng xác định huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại trang bị khí tài (TBKT) có trong biên chế, các loại TBKT mới; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến, phối hợp hiệp đồng khi được tăng cường lực lượng, binh khí kỹ thuật; tạo chuyển biến tích cực, vững chắc về chất lượng huấn luyện và giáo dục đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và chất lượng cải cách hành chính.

Lãnh đạo Quân khu 1 chứng kiến ký kết giao ước thi đua. Ảnh: KIM NGỌC

Diễu duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: KIM NGỌC

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân huấn luyện, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 yêu cầu các cơ quan quân khu tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; bám sát sự phát triển của đối tượng tác chiến cả về âm mưu thủ đoạn và trang bị vũ khí để huấn luyện cho bộ đội, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện tình huống nâng cao, huấn luyện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu; tích cực truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao sức cơ động cho bộ đội để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và giải quyết các tình huống có thể xảy ra.

Thông qua huấn luyện xây dựng yếu tố chính trị tinh thần, bản lĩnh chiến đấu cho bộ đội trong mọi điều kiện tác chiến. Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, kiên quyết chống bệnh thành tích; kết thúc năm huấn luyện phấn đấu có từ 85% tập thể đơn vị trở lên được Bộ Quốc phòng, Quân khu tặng cờ, bằng khen “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Lãnh đạo Quân khu 1 tham quan khu vực trưng bày sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Ảnh: KIM NGỌC

Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh yêu cầu, mỗi cơ quan, đơn vị phải tự giác nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo và hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đối với Sư đoàn 3 chú trọng tổ chức diễn tập đối kháng trên bản đồ; diễn tập bắn đạn thật từ cấp trung đội đến cấp tiểu đoàn đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối... Bên cạnh đó, từng cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy; chỉ đạo tổ chức huấn luyện, tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ;...

Dịp này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, đoàn kết, quyết thắng" và đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên-Tiến lên giành 3 nhất".

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-1-tang-cuong-huan-luyen-co-dong-huan-luyen-cuong-do-cao-trong-moi-dieu-kien-766822