Quan Hóa (Thanh Hóa): Người dân liều mình băng qua cây cầu dở dang

Nhiều năm qua, người dân và hàng chục em học sinh Trường Mầm non Nam Tiến, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) phải liều mình băng qua cây cầu đang xây dựng dở dang được lát tạm bằng luồng để đi làm và đến trường.

Hàng ngày, phụ huynh và các em học sinh phải băng qua cây cầu dở dang để đi làm và đến trường.

Cây cầu bắc qua suối Ngà, bản Khang, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa được đầu tư xây dựng vào khoảng năm 2015, nhưng do thiếu nguồn vốn nên cây cầu chưa được hoàn thiện phần bê tông mặt cầu và một số hạng mục khác. Để có đường đi cho người dân và các em học sinh trường mầm non đến trường, chính quyền và nhân dân xã Nam Tiến đã sử dụng những cây luồng sẵn có tại địa phương buộc tạm lên hai thanh dầm cầu để thuận tiện qua lại.

Theo quan sát của phóng viên, hiện tại cầu bản Khang, xã Nam Tiến mới chỉ hoàn thành việc gác được 2 dầm sắt lên mố cầu, sau nhiều năm xây dựng đến nay cây cầu vẫn chưa chưa được hoàn thành một số hạng mục còn lại, một số vị trí đã xuất hiện tình trạng rỉ sét, mặt cầu đang được làm tạm từ những cây luồng.

Cây cầu chưa được hoàn thiện phần bê tông mặt cầu, người dân và chính quyền địa phương đã sử dụng những cây luồng để lát tạm lên dầm cầu để đi tạm.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Lê Thế Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Tiến cho biết: Cây cầu bắc qua suối Ngà được đầu tư xây dựng vào khoảng năm 2015, bằng nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, tuy nhiên công trình đang làm dở thì thiếu vốn, sau đó nhà thầu dừng lại cho đến nay. Để có đường cho người dân và học sinh đi lại, chúng tôi cùng bà con nhân dân dùng luồng lát tạm lên dầm cầu để cho người dân đi lại, mỗi năm 2 lần chúng tôi sửa chữa thay thế những cây luồng hỏng bằng những cây luồng mới đảm bảo an toàn cho người dân. Năm nay, xã đang tiết kiệm lấy một ít kinh phí để làm phần lan can bằng sắt cho chắc chắn.

Hàng năm, xã cũng đề xuất với huyện tiếp tục đầu tư để sớm đưa cây cầu đi vào sử dụng và huyện cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, do vướng mắc về việc thanh quyết toán giữa nhà thầu với xã phần khối lượng nhà thầu đã làm, hiện xã cũng liên lạc với nhà thầu để thực hiện việc thanh quyết toán, nhưng không liên lạc được, nên dẫn đến rất khó để được đầu tư tiếp. Chúng tôi cũng mong muốn cấp trên quan tâm hơn nữa để cây cầu tiếp tục được đầu tư và hoàn thành cho bà con, học sinh được đi lại thuận tiện hơn - Ông Lê Thế Hùng cho biết thêm.

Còn cô Hà Thị Đơi - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Tiến cho hay: Tôi mới về đây công tác được vài tháng, ngay từ khi về chúng tôi cũng có ý kiến với xã sớm hoàn thành cây cầu để thuận tiện cho các cháu tới trường, hiện tại có khoảng 80 cháu hàng ngày đi trên chiếc cầu này để đến trường.

Thiết nghĩ vấn đề trên, các ngành, các cấp tỉnh Thanh Hóa cần quan tâm hơn nữa để cây cầu bắc qua suối Ngà, xã Nam Tiến sớm được hoàn thành thuận tiện cho việc đi lại của người dân và các em học sinh nơi đây.

Trần Cường

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quan-hoa-thanh-hoa-nguoi-dan-lieu-minh-bang-qua-cay-cau-do-dang-373335.html