Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản: Gắn kết từ sự thấu hiểu và đồng cảm

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Tô Huy Rứa cho rằng, sự thấu hiểu và đồng cảm giữa hai dân tộc đã góp phần đưa hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước ngày càng sôi động và mật thiết.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa đã có cuộc trao đổi với Báo Thế giới & Việt Nam.

Có thể thấy, trong những năm qua, hoạt động giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra rất sôi động. Theo ông, những yếu tố nào giúp thúc đẩy những mối quan hệ này?

Đúng là quan hệ Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua rất phong phú và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo tôi, có được thành tựu này trước tiên là do sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức rõ vai trò và vị trí của ngoại giao nhân dân, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quan điểm, phương pháp đúng đắn để định hướng cho công tác ngoại giao nhân dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho hoạt động ngoại giao nhân dân phát triển mạnh mẽ. Tôi nghĩ đó là lý do đầu tiên và quan trọng nhất.

Yếu tố thứ hai là do những người làm trong lĩnh vực này cũng có nhiều cố gắng. Ngoại giao nhân dân giữ vị trí quan trọng. Những người làm ngoại giao nhân dân phải rất nhiệt tình, hăng hái, đồng thời phải có phương pháp, giải pháp tốt để khuyến khích, động viên phong trào.

Thứ ba là mối quan hệ về lịch sử, văn hóa, về phong tục tập quán giữa hai đất nước, hai dân tộc cũng tạo điều kiện cho sự thấu hiểu lẫn nhau, chia sẻ đồng cảm với nhau. Do đó, khi chúng ta nắm được nhu cầu của cả hai bên, phát huy được sức mạnh của tập thể, và cố gắng nhiệt tình hăng hái thì các hoạt động ngoại giao nhân dân sẽ không ngừng phát triển.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa gặp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tại Nhà Quốc hội ngày 6/9.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa gặp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tại Nhà Quốc hội ngày 6/9.

Kỳ vọng của ông về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong 50 năm tiếp theo, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu nhân dân?

Trong 50 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển rất rực rỡ và tốt đẹp. Sở dĩ có được những thành quả như vậy là nhờ sự cố gắng của các thế hệ trong suốt 50 năm qua đã cố gắng phấn đấu để xác lập, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chúng tôi nhận thấy có nhiều cơ hội và triển vọng để mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn bởi chúng ta có một thế hệ mới, với những người trẻ, am hiểu, có kiến thức sâu rộng. Với sự kế thừa những thành quả của các thế hệ trước, chúng ta tin rằng mối quan hệ ấy sẽ phát triển lên tầm cao mới, góp phần vào sự phồn vinh, phát triển của mỗi đất nước và sự hòa bình, thịnh vượng của châu Á và thế giới nói chung.

Mộc Trà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-he-viet-nam-nhat-ban-gan-ket-tu-su-thau-hieu-va-dong-cam-251744.html