Quan hệ Việt Nam-Hungary không ngừng được củng cố và phát triển

Trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Hungary và Trưởng ban Dân vận trung ương Việt Nam, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ giữa hai nước trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển.

Trưởng ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Szijjarto Peter. (Ảnh: Trần Quang Vinh/TTXVN)

Từ ngày 4-9/9, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Hungary.

Đoàn đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội; hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Hungary; hội đàm với lãnh đạo đảng Liên minh Công dân (FIDESZ), gặp Trưởng Ban Lãnh đạo toàn quốc đảng Xã hội, Chủ tịch đảng Công nhân Hungary, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam; thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Zalaegerszeg, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ giữa hai nước trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Hungary đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; tái khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác chiến lược của mình ở khu vực Đông Nam Á và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao việc Hungary ủng hộ thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó Chủ tịch FIDESZ Gergely Gulyat và cuộc gặp với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Trưởng Ban Đối ngoại FIDESZ Nemeth Zsolt, hai bên đã bàn biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai đảng cầm quyền.

Trong dịp này, hai bên đã ký “Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Liên minh Công dân Hungary."

Tại cuộc gặp với Trưởng Ban Lãnh đạo toàn quốc đảng Xã hội Hungary Hiller Istran và Chủ tịch đảng Công nhân Hungary Thurmer Gyula, các bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng bạn, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Szijjarto Peter, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và bàn các biện pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Hungary ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong việc giữ gìn hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á.

Hai bên đánh giá cao ý nghĩa của việc ký Hiệp định khung về hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu euro (tương đương gần 527 triệu USD) Hungary dành cho việt Nam, nhất trí thúc đẩy hoàn thành danh mục các dự án thuộc hiệp định này, đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế, quản lý tài nguyên nước, công nghệ thông tin...

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Botsi Laslo, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary.

Trong thời gian ở thăm Hungary, Trưởng ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm và nói chuyện với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thanh Tuấn cũng tham dự các hoạt động của đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-he-viet-namhungary-khong-ngung-duoc-cung-co-va-phat-trien/465303.vnp