Quan hệ Trung Quốc – Đài Loan nồng ấm sau 60 năm băng giá

VIT - Hôm 27/7, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gửi cho lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu bức điện mừng nhân dịp ông Mã được bầu làm Chủ tịch Quốc dân Đảng. Đây là bức điện trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai bên kể từ năm 1949.

Quốc dân Đảng (KMT) của Đài Loan đã bầu ông Mã Anh Cửu làm Chủ tịch KMT. Điều này cho phép ông có quyền kiểm soát nhiều hơn chính sách của hòn đảo này đối với Trung Quốc tại thời điểm quan hệ hai bên đang ấm dần lên. “Tôi hi vọng hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy phát triển hòa bình trên eo biển, tăng thêm sự tin tưởng lẫn nhau, mang lại thông tin tốt đẹp cho người dân hai bên,” ông Hồ Cẩm Đào – Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc – cho biết trong thông điệp gồm 73 từ viết bằng tiếng Trung. Ông Mã Anh Cửu được bầu làm người đứng đầu Đài Loan hồi tháng 5/2008 với cam kết trao đổi thương mại cởi mở với Trung Quốc. Kể từ đó, hai bên đã kí kết các thỏa thuận thương mại và du lịch nhưng tránh các vấn đề chính trị. “Cả ông Hồ Cẩm Đào và ông Mã Anh Cửu hiện đồng thời giữ chức chủ tịch đảng cầm quyền cũng như chức vụ người đứng đầu. Điều này có ý nghĩa quan trọng,” Raymond Wu, một nhà phân tích thuộc Công ty tư vấn rủi ro chính trị eTelligence tại Đài Bắc, khẳng định. Hôm 27/7, ông Mã đã nhắc lại quan điểm của lãnh đạo Trung Quốc và khẳng định quan điểm của họ là gạt bất đồng sang một bên. Theo một nhà phân tích, bức điện mừng của ông Hồ khẳng định rằng lãnh đạo Trung Quốc muốn gặp mặt lãnh đạo Đài Loan. Thắng lợi trong cuộc bầu cử chủ tịch Quốc dân Đảng của ông Mã và bức điện mừng sau đó của ông Hồ giúp chứng khoán Đài Loan tăng 0,79% hôm 27/7 và kết thúc phiên giao dịch lần đầu tiên đạt trên 7.000 điểm trong vòng 11 tháng qua. Giới phân tích nhận định, việc bổ nhiệm ông Mã Anh Cửu giữ chức Chủ tịch KMT sẽ mở đường cho cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào. Nhưng phải mất vài năm nữa cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này mới có thể diễn ra.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la63779/default.htm