Quan hệ EU-Việt Nam đang phát triển năng động

(VOV) - Việt Nam- EU đang hướng tới đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới theo khuôn khổ “đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện và lâu dài”, đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên.

Trưa 4/10 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn Chính phủ Việt Nam đã đến Brussels, Vương quốc Bỉ bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 8 (ASEM 8) theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Bỉ Yves Leterme và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy. Ngay sau khi đến Bỉ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso. Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là Hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện, mở đường thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đánh giá cao tiến trình cải cách kinh tế và những thành quả mà Việt Nam đạt được trong quá trình đổi mới cũng như Việt Nam đã và đang nỗ lực đảm trách tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng đến thăm Ủy ban châu Âu đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm Việt Nam và EU thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước quan hệ đối thoại và hợp tác giữa EU và Việt Nam đang phát triển năng động, cùng nhau thảo luận những định hướng và biện pháp lớn đưa quan hệ Việt Nam – EU lên một tầm cao mới theo khuôn khổ “đối tác bình đẳng, hợp tác toàn diện và lâu dài”, đáp ứng lợi ích thiết thực của cả hai bên. Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã chứng kiến lễ ký 4 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai bên. Đó là Chương trình định hướng hợp tác giai đoạn 2011-2013, Hiệp định về một số lĩnh vực dịch vụ hàng không, Hiệp định vay vốn Ngân hàng đầu tư châu Âu cho dự án tuyến tàu điện ngầm Hà Nội. Đặc biệt là Việt Nam và EU ký Hiệp định Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA), đặt nền tảng cho việc tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hai bên, ở mức độ sâu sắc hơn, quy mô rộng hơn, phù hợp với tầm vóc của EU cũng như vị thế và uy tín của Việt Nam trong thế kỷ 21. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso khẳng định: “Những trao đổi cũng như hợp tác giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam là một ưu tiên. Với việc ký kết Hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện sẽ mở ra một chương mới để đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và EU, kể cả quản trị công trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền và nhiều lĩnh vực khác”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cũng thỏa thuận chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương (FTA) giữa Việt Nam và EU. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Với những kết quả đạt được, việc EU công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, chấm dứt việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam và để Việt Nam hưởng quy chế GSP sẽ sớm được thực hiện. Chúng tôi cũng đã thỏa thuận thiết lập quy chế đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao để thúc đẩy hợp tác đối tác bình đẳng và hợp tác toàn diện, lâu dài giữa Việt Nam và EU vì lợi ích của 2 bên cũng như vì hòa bình ổn định, hợp tác phát triển”. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Bỉ Yves Leterme, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, Thủ tướng Hà Lan Peter Balkenende, Thủ tướng Luxemburg Jean Claude Tuncker. Tối 4/10 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Lễ đón chính thức các nguyên thủ các nước tham dự ASEAM 8 và dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 8./. Thành Chung

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/quan-he-euviet-nam-dang-phat-trien-nang-dong/201010/156599.vov