Quận Hai Bà Trưng: Vượt khó, phát triển toàn diện

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, đồng hành giám sát của HĐND quận, sự điều hành linh hoạt của UBND quận bằng những giải pháp cụ thể, phong trào thi đua thiết thực, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023.

Với quyết tâm cùng TP phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, đồng hành giám sát của HĐND quận, sự điều hành linh hoạt của UBND quận bằng những giải pháp cụ thể, phong trào thi đua thiết thực, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết HĐND quận về Kế hoạch phát triển KT - XH5 năm 2021 - 2025.

Năm 2023, từ Quận ủy - HĐND -UBND - UBMT TQ cho tới các phòng, ban, ngành, 18/18 phường thuộc quận đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của người đứng đầu, với nhận thức đầy đủ, tư duy sáng tạo, giải pháp linh hoạt, hành động quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, công khai minh bạch chủ trương chính sách của Nhà nước và TP. Đặc biệt, chú trọng thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết, nhất là trong triển khai những việc khó (giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư, xử lý sai phạm tồn tại từ nhiều năm…), cùng nỗ lực của DN và Nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, các mục tiêu chủ yếu phát triển KT - XH được triển khai nhịp nhàng, đạt kết quả toàn diện.

Kinh tế - đô thị phát triển, chuyển biến tích cực

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp TP năm 2023 cho các cá nhân thuộc quận.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, quận vẫn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng, với kết quả phát triển kinh tế đều đạt, vượt cao hơn năm ngoái và mặt bằng chung. Ước cả năm, giá trị ngành thương mại-dịch vụ đạt 236.226 tỷ đồng, tăng 18,06%; giá trị ngành công nghiệp-xây dựng 62.413 tỷ đồng, tăng 11,31% so với năm ngoái; thu ngân sách quận đạt 12.182 tỷ 600 triệu đồng, đạt 100% dự toán được giao, là địa phương có số thu ngân sách Nhà nước cao của TP.

Bên cạnh đó, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, ngay từ đầu năm, UBND quận đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp mới, thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ đó, giải quyết được cơ bản những khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; triển khai thi công các dự án, giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến rõ rệt so với năm ngoái. Giải ngân chi đầu tư phát triển ước thực hiện cả năm là 370 tỷ 635 triệu đồng, đạt 134% dự toán TP và 100% so với HĐND quận giao.

Về công tác giải phóng mặt bằng, bên cạnh nhiệm vụ Quận ủy giao, UBND quận phải tập trung nhiều nguồn lực và thời gian thực hiện một số dự án có nhiều nhiệm vụ khó (dự án số 30 Trần Bình Trọng, dự án trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu…) đã gây áp lực lớn cho hệ thống chính trị. Song, với quyết tâm cao, quận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn theo tiến độ đề ra.

Đặc biệt, với quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn quận trong công tác cải cách hành chính gắn liền công cuộc chuyển đổi số nhằm đưa quận Hai Bà Trưng nâng cao thứ hạng trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của TP, trong năm, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm. Với nỗ lực cao trong toàn quận, xác định được vai trò người đứng đầu các cấp, có những đột phá trong nhận thức và quyết liệt trong chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đã góp phần tạo được môi trường lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế, thuận lợi cho người dân, DN khi đến liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính quận và 18 phường, là tiền đề thực hiện tốt hơn công tác này những năm tiếp theo.

Công tác văn hóa xã hội có nhiều đổi mới

Phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024 gắn với phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực KT - XH của quận, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân quận phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua.

Trong đó, đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, đi sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần liên tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP và quận; nâng cao hiệu quả phát hiện và đề xuất khen thưởng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt từ quận tới cơ sở đảm bảo kịp thời, chính xác, qua đó tạo tinh thần phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ.

Song song những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế và đô thị, năm 2023 cũng ghi nhận những đổi mới rõ nét trong công tác văn hóa xã hội của quận, đã cơ bản thay đổi lối mòn, tư duy, với nhiều cách làm sáng tạo. Nổi bật, quận thực hiện tốt thông tin tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử chính trị trong năm; tuyên truyền thực hiện tốt chủ đề năm của TP; hoàn thành 100% gắn nhãn tín nhiệm mạng cho Cổng thông tin điện tử quận và Trang thông tin điện tử các phường; xây dựng chuyên mục “Kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân - DN” trên Cổng thông tin điện tử quận và Trang thông tin điện tử 18 phường...

Đặc biệt, quận đã phối hợp Công ty CP FPT triển khai hướng dẫn đăng ký cấp chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trên địa bàn. Đến nay, toàn quận có 33.000 công dân đăng ký thành công chữ ký số miễn phí, trở thành một địa phương đạt kết quả cao của TP. Công tác giáo dục được quan tâm đúng hướng, đạt nhiều kết quả cao, với chất lượng dạy - học được nâng lên. Năm học 2022 -2023, quận Hai Bà Trưng đứng thứ 2/30 quận, huyện về thành tích học sinh thi tuyển THPT.

Bên cạnh đó, an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm chăm lo chu đáo đối tượng chính sách, đối tượng gặp khó khăn, thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách, chế độ Nhà nước tới người dân; trên địa bàn không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới đa chiều; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; những tồn tại nhiều năm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được tháo gỡ căn bản…

Đáng chú ý, sau 1 năm khai trương, Không gian văn hóa phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận thể hiện đã và đang là cú hích thu hút nguồn lực cho đầu tư, phát triển của quận, là điểm đến mới của Thủ đô, với hoạt động phong phú ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Không những thế, còn thu hút nhiều địa phương, cơ quan của T.Ư và TP, DN quan tâm tổ chức sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa thể thao...; quảng bá phát triển du lịch, thương mại dịch vụ không gian đi bộ gắn với mở rộng các hoạt động tại Công viên Thống Nhất; tạo thêm không gian văn hóa, vui chơi giải trí cho Nhân dân trên địa bàn quận và Thủ đô.

Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2023, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định, trong năm 2024 quận tiếp tục phát triển theo hướng nhanh, bền vững; phát triển dịch vụ - thương mại dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh thực hiện 6 Chương trình công tác theo Nghị quyết Đai hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, được cụ thể bằng 25 chuyên đề, đề án, trong đó thúc đẩy chuyển đổi số gắn với thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn.

Bài, ảnh: Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-hai-ba-trung-vuot-kho-phat-trien-toan-dien.html