Quận Gò Vấp gặp mặt cán bộ quân đội cấp cao nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn

Ngày 19/12, Quận ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Gò Vấp tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ quân đội cấp cao nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Minh Quang; Trung úy, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Tâm; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Châu Thanh, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đức Hải, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Đôn Tuân, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trương Văn Hai, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Lục quân; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Não, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 16; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Triệu Minh Cử, cán bộ phòng Chính sách Quân khu 7...

Trung úy, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Tâm đến tham dự buổi gặp mặt

Lãnh đạo quận dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Thân Trọng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Thường trực UBND quận…

Bí thư Quận ủy Sử Ngọc Anh và Thượng tướng Trần Đơn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trí Dũng đã ôn lại truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh: Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã góp phần tiếp tục làm rạng rỡ lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, luôn thể hiện rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh và chiến thắng, góp phần vô cùng quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng với niềm tin yêu tuyệt đối của nhân dân, của Đảng.

Lãnh đạo quận Gò Vấp trao hoa và chúc mừng các cán bộ quân đội hưu trí nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Trí Dũng cũng thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của quận năm 2023, qua đó đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cán bộ cao cấp, các tướng lĩnh Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác sinh sống trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp phát biểu

Đồng chí Chủ tịch UBND quận mong muốn các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục đóng góp ý kiến, truyền thụ những kinh nghiệm quý góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng quận Gò Vấp văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình; đặc biệt là công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo quận Gò Vấp giới thiệu về triển lãm ảnh với đại biểu

Không gian buổi triển lãm

Dịp này, Ban chỉ huy Quân sự quận phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Lực lượng vũ trang Gò Vấp – Viết tiếp bản hùng ca”.

Anh Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/quan-go-vap-gap-mat-can-bo-quan-doi-cap-cao-nghi-huu-dang-sinh-song-tren-dia-ban_156786.html