Quân đội Syria quyết liệt đóng cửa biên giới Jordan

VietTimes-- Sáng ngay 13.02.2016, sư đoàn thiết giáp 5 phối lợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF), quân giải phóng Palestine (PLA) tổ chức tấn công vào đồn biên giới khu vực Dara’a Al-Qadim (Jamrik) trên biên giới của thành phố Al-Manishiyah, đánh vào lực lượng Hồi giáo cực đoan cố thủ trong trụ sở Hải quan cũ.

Theo tin từ phóng viên chiến trường Arab Source đi cùng với sư đoàn thiết giáp số 5 có trụ sở tại thành phố Izra’a, quân đội Syria đã tấn công vào khu đồn biên giới Dara’a Al-Qadim vào sáng ngày 13.02 sau liên tiếp hai ngày tiến công xuyên qua tuyến phòng thủ của Quân đội Syria tự do FSA, triển khai trên khu phố phía tây nam của quảng trường thành phố Al-Manishiyah.

Nếu như không giữ được khu đồn biên giới, các chiến binh cực đoan sẽ phải đào thoát qua biên giới sang Jordan, tránh các cuộc không kích của không quân Nga vốn thường xuyên săn đuổi các chuyến xe tiếp vận cho khủng bố trên đường Dara’a-Irbid.

Lực lượng không quân Nga đang không kích dữ dội tuyến đường Dara’a-Irbid nhằm ngăn chặn lực lượng chiến binh tiếp viện từ Jordan và yểm trợ cho lực lượng sư đoàn thiết giáp số 5 đánh chiếm đồn biên giới cuối cùng trên biên giới Jordan.

Phía nam thành phố Dara'a, các lực lượng vũ trang Syria đang cố gắng tiến tới biên giới Jordan gần đỉnh đồi chiến lược Tal Al-Baha – ác chiến đang diễn ra giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân Hồi giáo.

NT

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quoc-phong/tin-tuc/quan-doi-syria-quyet-liet-dong-cua-bien-gioi-jordan-39120.html