Quân đội Syria diệt và bắt sống nhiều phiến quân thánh chiến ở Damascus

Ngày 21.10.2016 Lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan Faylaq Al-Rahman và Jabhat Fatah Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front) bất ngờ tiến hành cuộc tấn công tấn công lớn trong khu vực Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus, đánh vào tuyến phòng thủ Quân đội Syria tại thị trấn Jobar.

Các binh sĩ quân đội Syria

Faylaq Al-Sham và nhóm liên minh Hồi giáo bắt đầu tấn công bằng đòn đột kích bất ngờ vào trận địa quân đội Syria phía tây bắc Jobar. Giao chiến ác liêt kéo dài gần hai giờ sáng ngày 21.10.2016.

Sử dụng một đường hầm để bí mật tiến đến gần Trạm Bưu điện, nơi các binh sĩ Syria phòng thủ, các tay súng phiến quân Hồi giáo liên tiếp tiến hành các đợt tiến công vào tòa nhà này gần làng Al-Zablatani. Nhưng vấp phải sự giáng trả mãnh liệt của lực lượng vũ trang phòng thủ nơi này, mọi đợt tiến công đều bị bẻ gãy.

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar News, quân đội Syria tiêu diệt 14 tay súng Hồi giáo cực đoan tại chỗ, bắt sống thêm 7 chiến binh khác ngoài trạm Bưu điện Jobar.

Phóng viên chiến trường cho biết, các lực lượng vũ trang Syria nắm được thông tin về cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo thánh chiến, do nguồn tin tình báo quân đội Syria, đang hoạt động trong hàng ngũ đối phương đã cung cấp thông tin mọi hoạt động của lực lượng phiến quân.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan bị diệt nằm la liệt

QA

Quang Anh -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-diet-va-bat-song-nhieu-phien-quan-thanh-chien-o-damascus-84349.html