Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định các vụ không kích đã tiêu diệt được một số phần tử cực đoan.

Quân đội Pháp đã sử dụng máy bay chiến đấu và trực trăng có vũ trang thực hiện hàng chục đợt oanh kích xuống Mali vào cuối tuần qua.

Ngày 20/1, Pháp điều thêm binh sỹ hướng về phía Bắc, tăng cường sự hiện diện tại các thị trấn Niono và Mopti.

Máy bay Pháp sau vụ không kích phiến quân Mali (Ảnh: AP)

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình France-5, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drian cho biết các vụ không kích đã tiêu diệt được một số phần tử cực đoan nhưng không rõ bao nhiêu. Chỉ xảy ra một số vụ giao tranh nhỏ giữa phiến quân và binh sỹ Pháp trên bộ.

Cùng ngày, nhóm cực đoan đứng đằng sau cuộc khủng hoảng con tin ở Algeria đe dọa tiến hành thêm các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu nước ngoài nếu Pháp không ngừng ngay lập tức chiến dịch quân sự ở Mali. Một số quan chức thuộc Cộng đồng các quốc gia Tây Phi cho biết, chi phí cho việc châu Phi can thiệp quân sự đánh đuổi phiến quân Mali có thể lên tới 500 triệu USD./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/quan-doi-phap-tiep-tuc-oanh-kich-phien-quan-o-mali/244924.vov